Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 | 21:38

Quảng Ngãi: Nghiêm cấm tụ tập trên 20 người

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Theo chỉ đạo này, Quảng Ngãi nghiêm cấm tụ tập trên 20 người.

Chiều 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký văn bản hỏa tốc yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trường hợp bắt buộc phải đến nơi có nhiều người để đảm bảo nhu cầu thiết yếu (như siêu thị, chợ, bệnh viện, phòng khám) phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…để phòng ngừa dịch bệnh.
Trường hợp bắt buộc phải đến nơi có nhiều người để đảm bảo nhu cầu thiết yếu (như siêu thị, chợ, bệnh viện, phòng khám) phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách… để phòng ngừa dịch bệnh.

 

Theo đó, Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động đón khách, cung cấp dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch công lập và của tư nhân (bảo tàng, khu lưu niệm, các di tích, các cơ sở tham quan du lịch, rạp chiếu phim, sân vận động, trung tâm thể thao, phòng gym và yoga, các cơ sở luyện tập thể thao công cộng).
 
Tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như cửa hàng internet, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các tụ điểm vui chơi giải trí, cà phê, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Không tổ chức các hoạt động tôn giáo tại các nhà thờ, nhà nguyện, chùa…; các lễ hội tín ngưỡng dân gian, các giải thi đấu thể thao.
 
Người dân nên ở lại nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài (nhất là người trên 60 tuổi và trẻ em). Trường hợp bắt buộc phải đến nơi có nhiều người để đảm bảo nhu cầu thiết yếu như siêu thị, chợ, bệnh viện, phòng khám phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần và chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
 
Trước tình tình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quảng Ngãi tiếp tục cho học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông; các Trung tâm giáo dục thường xuyên nghỉ học để tránh dịch.
 
Theo chỉ đạo này, nghiêm cấm tụ tập có trên 20 người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức hoạt động tập trung đông (chuyển sang họp trực tuyến).
 
Cùng ngày, sau khi có phản ánh về việc “GO! Quảng Ngãi mở cửa, người dân chen lấn mua khẩu trang”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc về việc hạn chế tập trung đông người tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo Big C Quảng Ngãi hợp tác, tự gỡ bỏ băng rôn quảng cáo; không tiếp tục phát tờ rôi, tờ gấp giới thiệu trong thời gian này để cùng với chính quyền thực hiện có hiệu quả giải pháp hạn chế tập trung đông người, vì sức khỏe cộng đồng. Tạm thời không giải quyết các hồ sơ đăng ký khuyến mại của các tổ chức, cá nhân nhằm chế tập trung đông người.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top