Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2018 | 4:42

Quảng Ngãi: Thêm 7 bệnh nhân mắc viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân

Chiều 11/01, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ.

Sau 3 năm tạm lắng, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bùng phát trở lại.

Quang cảnh họp báo

Quang cảnh họp báo

PV Báo Kinh tế nông thôn tìm hiểu bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

PV Báo Kinh tế nông thôn tìm hiểu bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Từ ngày 02/12/2017 đến nay, tại huyện Ba Tơ đã ghi nhận 07 trường hợp mắc bệnh, 02 trường hợp đang theo dõi và 01 người tử vong nghi mắc bệnh này.

Trường hợp tử vong là em Phạm Văn Quy (SN 2004) ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, học sinh lớp 8 Trường THCS Ba Ngạc. Ngày 10/12/2017, bệnh nhân vào Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ với chẩn đoán viêm gan, chuyển viện Sản - Nhi Quảng Ngãi trong cùng ngày. Đến 15/12 bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng. Sau một thời gian điều trị, bệnh của Quy không thuyên giảm nên gia đình xin đưa về nhà và đã tử vong ngày 01/01/2018.  Sở  Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn  đề nghị Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cung cấp thông tin chính xác về bệnh nhân này.

Trước tình hình bệnh bùng phát ở Ba Tơ, hiện nay đã ghi nhận 7 ca chẩn đoán dương tính, 02 ca nghi ngờ, đang theo dõi, một ca tử vong đang liên lạc để chẩn đoán xác định có phải Hội chứng hay không.

Tình hình diễn biến phức tạp như vậy, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Y tế để có chỉ đạo cho các sở ngành đoàn thể thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại cộng đồng nhằm khống chế số trường hợp mắc bệnh trong thời gian đến.

Thống kê của ngành Y tế Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2011 nay, địa phương có 239 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng, tái phát  57 ca, trong đó có 15 người đã tử vong (chủ yếu xã Ba Điền, huyện Ba Tơ).

Bệnh nhân đều chung triệu chứng dày sừng, nứt nẻ bàn tay và bàn chân. Họ đều có chỉ số men gan tăng, có người tăng 3 đến 5 lần, nhưng cũng có bệnh nhân tăng tới 10 đến 20 lần mức bình thường.

Hội chứng viêm da dày sừng tay chân xuất hiện ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi từng gây hoang mang cho người dân địa phương với tên gọi "bệnh lạ".

                                                                                     Hải Yến

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top