Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020 | 18:31

Quảng Ngãi: Thêm một khu dân cư được dỡ bỏ phong tỏa

Trưa 23/8, UBND thành phố Quảng Ngãi đã công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú, nơi bệnh nhân 419 (BN419) sinh sống.

Khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) bị phong tỏa, cách ly y tế từ chiều tối 26/7, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 419 dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Quảng Ngãi có liên quan đến yếu tố dịch tễ từ các bệnh viện tại TP Đà Nẵng.
 
Quảng Ngãi dỡ bỏ phong tỏa Khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú - khu vực liên quan ca bệnh 419
Quảng Ngãi dỡ bỏ phong tỏa Khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú - khu vực liên quan ca bệnh 419

 

Trong thời gian bị cách ly y tế, 34 hộ dân với 132 nhân khẩu đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Qua 02 lần lấy mẫu xét nghiệm, 100% số mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
 
Người dân khu dân cư tổ 9, phường Quảng Phú vui mừng khi rào chắn được tháo dỡ, lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Thông trở lại bình thường.
 
Đối với BN419, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh (Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn) đã khỏi bệnh và được ra viện vào sáng 12/8. Tuy nhiên, đến 16/8, BN419 xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, lo lắng nên vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, điều trị, hiện sức khỏe ổn định.
 
Trước đó, sáng 20/8, UBND huyện Bình Sơn đã công bố Quyết định dỡ bỏ cách ly y tế tại chỗ đối với khu vực xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, sau khi BN621 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà cách ly theo quy định.
 
Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tính đến 11 giờ ngày 23/8, Quảng Ngãi đã có 15 ngày liên tục chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Khả năng lây nhiễm F0, F1 đã giảm đáng kể.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top