Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 | 7:37

Quảng Ninh: Con thiểu năng trí tuệ bị bố chém tử vong

Con 8 tuổi thiểu năng trí tuệ tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh bị bố đẻ dùng dao chém vào cổ gây tử vong.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h ngày 4/11/2020, tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) xảy ra án mạng khiến một trẻ 8 tuổi bị tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, đối tượng Sằn A Thầu (sinh năm 1986, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao chém vào cổ cháu S. L. T (6/9/2012, cháu T. là con đẻ của Sằn A Thầu), hậu quả khiến cháu T. bị tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng, thu thấp tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, gia đình A Thầu sinh được 3 người con, ngoài cháu T. ra thì người con lớn cũng bị câm điếc bẩm sinh, và một cháu bé 5 tháng tuổi.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
Top