Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 | 21:19

Quảng Ninh: Thiếu đề thi, thí sinh được phát đề cũng phải ngồi chờ thí sinh chưa có

Ngày thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Ninh, do thiếu đề thi nên cả thí sinh đã được phát đề thi lẫn thí sinh chưa được phát đề thi do không đủ đều phải ngồi chờ in thêm.

thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo phản ánh của một số phụ huynh, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 10/8, đã bất ngờ gặp sự cố về đề thi khiến không ít học sinh mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng thi...
 
Theo đó, sáng ngày 10/8, môn thi lịch sử, địa lý diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến phần thi môn Khoa học Tự nhiên do thiếu đề thi khiến toàn bộ cả phòng thi của một số điểm thi sau khi phát đề thi, học sinh không được làm bài, phải ngồi tại phòng thi, chờ đợi giám thị đi in đề thi sau đó học sinh mới được bắt đầu làm bài thi.
 
Trao đổi về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo báo cáo của một số trưởng điểm thi, sau khi bóc bì đựng các bì đề thi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp tại phòng thi để chuẩn bị cho môn thi thứ nhất, căn cứ vào số lượng đề thi ghi trên các bì đựng đề thi của môn thi thành phần thì phát hiện việc thiếu đề thi của môn thi thành phần thứ 2, thứ 3 của bài thi tổ hợp.
 
Sau khi kiểm tra, xác nhận việc thiếu đề thi là đúng. Nguyên nhân do chưa tính đủ số lượng khi in sao đề thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Ban chỉ đạo cấp tỉnh; đã hướng dẫn các trưởng điểm thi tổ chức in sao và phát bổ sung cho các thí sinh.
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top