Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021 | 10:45

Quảng Ninh tiếp tục vị trí quán quân PCI năm 2020

Sáng nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu chỉ số PCI này.

Báo cáo PCI năm 2020 phản ánh về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh trong nước giai đoạn 2016-2020 vừa qua, mà còn định vị sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư và phản ánh kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với nỗ lực cải cách của chính quyền các cấp trong 5 năm tới.
 
Báo cáo PCI 2020 cũng phân tích chi tiết về tác động của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đó các cơ quan chính quyền và các tổ chức hỗ trợ phát triển trong việc xây dựng, triển khai các chính sách sát thực tế, nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đề ra.
 
quảng-ninh.png
Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu về chỉ số PCI

 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, thông qua PCI cho thấy chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoạt động, điều này tạo tiền đề cho sự phát triển Việt Nam. Trong những năm qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cung cấp rất nhiều thông tin hữu hiệu liên quan đến chỉ số PCI, làm cơ sở cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và thành lập các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Đại sứ Hoa Kỳ cũng cho biết thêm, PCI năm 2020 đã cho thấy các chỉ số về chống tham nhũng đã giảm, đây là thành công của Chính phủ Việt Nam trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, cải thiện nhiều thủ tục hành chính tốt hợn cho các doanh nghiệp hoạt động.
 
Năm 2020, Việt Nam còn chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19, đã làm cho nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng sự hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam vẫn được duy trì. Do vậy Việt Nam vẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước.
 
Phát biểu tại buổi lễ công bố ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, cách đây 16 năm kinh tế tư nhân chưa được đánh giá là quan trọng, chưa có sự quan tâm của chính quyền, chưa có công cụ làm thước đo để đánh giá tầm quan trọng của chính quyền trong việc cải cách thủ tục hành chính, VCCI đã nhận thức được vai trò của mình và đã đề cao tiếng nói trong lĩnh vực này, làm cơ sở cho Đảng và Chính phủ có những chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động.
 
Ông Lộc cũng cho biết thêm, thay đổi tư duy, cải cách hành chính để cho doanh nghiệp phát triển, từ đó đánh giá thái độ của chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và  thành công của doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ của chính quyền. Báo cáo PCI năm 2020 ra đời trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, tuy nhiên, vẫn có 12.300 DN tham gia vào đánh gia.
 
quang-ninh-1-1.jpg
Chỉ số PCI của Quảng Ninh là 75/100 điểm, dẫn đầu cả nước
 
Ông Vũ Tiến Lộc chúc mừng tỉnh Quảng Ninh là quán quân 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI trên cả nước, với chỉ số lần đầu tiên vượt 75 điểm trên thang điểm 100. Ông cũng chuc mừng 10 tỉnh thành trên cả nước đứng đầu trong Top 10 chỉ số PCI năm 2020 bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Vĩnh Long, Bến Tre.
 
“Kỳ vọng năm 2021, chúng ta sẽ có những cải thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh để cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngang tầm thế giới. thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII”, ông Lộc nói.
 
Ông Lộc muốn gửi thông điệp cho sự nỗ lưc trong cải cách hành chính như đi trên những bậc cầu thang, nâng bước chân chứ không phải sải bước chân về phía trước. Chúng ta nâng chất lượng để có một môi trường kinh doanh thân thiện hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, đóng góp vào sự thành công chung của cả nước.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top