Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 | 21:27

Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh phía Nam

Ngày 25/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) các tỉnh phía Nam. Tại tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện thêm nhiều ổ DTLCP.

Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh phía nam

Hội nghị Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống DTLCP các tỉnh phía nam. (Ảnh: CAO TÂN)

Theo thống kê, tính đến ngày 24-5, có 2.904 xã, 265 huyện của 42 tỉnh, thành phố trên cả nước đang xảy ra DTLCP. Tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy hơn 1,7 triệu con, chiếm hơn 5% tổng đàn lợn cả nước.

Tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đến nay đã có 29 xã của 16 huyện, tám tỉnh, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang xảy ra dịch với tổng số lợn bị dịch và buộc phải tiêu hủy 4.840 con, chiếm 0,08% tổng đàn lợn gần 6,5 triệu con của hai khu vực này.

Bên cạnh những mặt làm được, hội nghị thẳn thắng nhìn nhận, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cả khách quan lẫn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch ở khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, DTLCP là loại dịch nguy hiểm nhất cho ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam và thế giới, công tác phòng, chống dịch cũng rất phức tạp, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng môi trường rất lớn.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương, cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch, có các biện pháp và đưa ra các kịch bản phòng, chống dịch từ tỉnh đến xã để chủ động ứng phó. Trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, tăng cường tiêu độc, khử trùng thường xuyên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, các hộ chăn nuôi hiểu rõ để phòng ngừa. Đồng thời, phải đưa ra tổng thể các giải pháp phòng, chống dịch và tái chăn nuôi, phát triển đàn lợn ổn định, bền vững sau dịch.

Hộ chăn nuôi ở Đồng Nai chủ động phòng, chống DTLCP.

Phát hiện nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi tại Tuyên Quang

Ngày 25-5, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành tiêu hủy 77 con lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi của hai hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên và xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã có ba huyện xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương; tổng số lợn phải tiêu hủy 252 con.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan trên địa bàn, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lực lượng thực hiện kiểm tra, phun khử trùng toàn bộ các phương tiện giao thông đi vào tỉnh tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật, đặc biệt chú ý các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên toàn địa bàn để chủ động phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn, kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y. Tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, thôn, xóm, bản. Trường hợp phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi phải kịp thời báo cáo, nghiêm cấm giấu dịch.

UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện nơi có dịch kịp thời hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy theo qui định.

Lực lượng dân quân xã Đức Ninh (Hàm Yên) hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Phượng ở thôn 20, tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: (HẢI CHUNG)

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top