Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016 | 2:0

Sáng tạo và khoa học: Đại Phong về đích

Xã Đại Phong (Đại Lộc - Quảng Nam) là vùng trung du, trải dài theo bờ sông Vu Gia. Đây là điều kiện tốt để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thực hiện chương trình XDNTM, chính quyền và địa phương nơi đây đã và đang nỗ lực không ngừng để đạt được những kết quả khả quan.

Trụ sở UBND xã Đại Phong.

Đại Phong có khoảng 850ha đất tự nhiên, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp. Xã có 8 thôn, 1.802 hộ (8.380 khẩu). Đến với Đại Phong hôm nay, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự đổi thay của vùng quê này, những tuyến đường giao thông được hoàn thiện, nhà cửa xây dựng khang trang. Đó là thành quả của công cuộc XDNTM.

Để thực hiện tốt chương trình XDNTM, Đại Phong đã kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo, Ban quản lý ở xã, Ban phát triển ở thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thức rõ phần việc của mình, nỗ lực thực hiện các tiêu chí. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để bê-tông hóa 6,366km đường giao thông trục xã, liên xã, đạt 100%; cứng hóa đạt chuẩn 9,989/10,62km đường trục thôn, xóm và 7,64/8,69km giao thông nội đồng; kiên cố hóa 7,286/8,441km hệ thống kênh mương nội đồng,...

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Đã có trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tăng lên theo từng năm, hiện đạt  72,14%. Xã đã xây dựng phương án thu gom rác thải, các hộ dân tích cực chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, trồng cây xanh, vệ sinh tư gia xanh - sạch - đẹp.

Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nông dân Đại Phong đã có nhiều cách làm ăn mới, nhờ đó cuộc sống ngày càng được cải thiện. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Đại Phong đã triển khai thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa, tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch được vùng sản xuất lúa giống 100ha. Các hội, đoàn thể của xã tạo điều kiện cho 564 hộ được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 200 hộ được hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như trồng nấm rơm, nấm linh chi, nuôi cá trê,... Trên cơ sở vốn  hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện, Ban quản lý XDNTM xã đã hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng sản xuất cánh đồng mẫu về vật tư thiết bị, hỗ trợ bò lai Sind cho hộ nghèo... Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 11,7% xuống còn 3,71%.

Nhờ những bước đi đúng, khoa học, đến nay, Đại Phong đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân tăng cao. Tuy nhiên, trong quá trình XDNTM, xã còn gặp một số khó khăn như: cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; cần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, có nhiều tiêu chí cần phải có thời gian để hoàn thiện; đầu ra của nông sản chưa ổn định; trên địa bàn xã chưa có cơ sở sản xuất lớn.

Ông Nguyễn Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc, cho biết: “XDNTM là một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không được chủ quan, nóng vội. Lấy hiệu quả làm mục tiêu quan trọng để đánh giá”.

Với những nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Đại Phong nói riêng, huyện Đại Lộc nói chung, trong tương lai không xa, đây sẽ là vùng đất mới, kinh tế phát triển, nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Lan

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top