Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 | 17:1

Sắp diễn ra đêm hội “Hải Phòng - điểm đến thành công”

Hơn 60 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019, trong đó đêm hội chính với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công” sẽ diễn ra vào tối 10/5.

Chiều 19/4, UBND TP. Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2019. Đây là năm thứ 8 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019).
Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay với chủ đề
Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công”.
Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay được tổ chức với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công" nhằm khẳng định TP. Hải Phòng phát triển với sự đột phá toàn diện trên các lĩnh vực. Thông qua Lễ hội hình ảnh về con người và TP. Hải Phòng được quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch, thể hiện khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, nhân dân Hải Phòng.
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì buổi họp báo.
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì buổi họp báo.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 10-13/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố với các chương trình diễu hành Carnaval, chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” được tổ chức tối 10/5 với nội dung đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.
Hình ảnh tại Lễ hội Hoa phượng Đỏ năm 2018.
Hình ảnh tại Lễ hội Hoa phượng Đỏ năm 2018.
Bên cạnh các sự kiện chính của Lễ hội, sẽ có trên 60 sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: triển lãm chuyên đề “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm một số hình ảnh, tư liệu “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển”, trưng bày chuyên đề “Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, tổ chức chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn – Miền Di sản”, tổ chức Lễ khởi công cầu sông Hóa, khánh thành Dự án Chỉnh trang lại sông Tam Bạc…
 
Tại buổi họp báo, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, nhấn mạnh: “Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Hoa phượng đỏ đã đi vào tiềm thức của người dân Hải Phòng cũng như bạn bè du khách Quốc tế. Lễ hội tạo được điểm nhấn và tuyên truyền về mảnh đất và con người Hải Phòng những năm vừa qua. Qua những Lễ hội như thế này, lượng khách du lịch đến với Hải Phòng năm sau cao hơn năm trước, kinh tế - xã hội tăng nhanh và bền vững, có nhiều chỉ tiêu đột phá, GDP năm 2018 đạt 16,25%, gấp 2,4 lần mức bình quân chung cả nước. Năm nay, thành phố mong muốn thông qua việc tổ chức Lễ hội và tuyên truyền về hình ảnh, con người Hải Phòng, sẽ thu hút được nhiều khách du lịch, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại Hải Phòng”.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top