Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017 | 9:57

Sau bão số 10, người trồng bưởi Phúc Trạch trắng tay

Những năm gần đây, người dân các xã Hương Trạch, Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sống được nhờ vào cây bưởi Phúc Trạch, một loại đặc sản đang giúp người dân vùng miền núi Hương Khê thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Đặng Ngọc Sơn đôn đốc cán bộ, người dân xã Phúc Trạch khắc phục thiệt hại sau bão số 10.

Bưởi nổi theo dòng nước, dân khóc ròng

Trên gương mặt của những người trồng bưởi, nước mắt xót xa như chực trào. Bởi bưởi – tiền, cả trăm triệu đồng của họ bỗng trôi sông, đổ biển. Công sức chăm bón, những dự định cho đời sống của cả gia đình bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau 1 ngày mưa bão.

Nhặt nhạnh, gom góp những trái bưởi lấm lem bùn đất, sũng nước bị rơi rụng khắp vườn, chị Lê Thị Toàn (xóm 9, xã Phúc Trạch) rưng rưng nước mắt: “Mấy chục năm rồi mới lại thấy cơn bão lớn đến thế này, gió quật đổ cây, vật quả rụng xuống đất hết. Cả gia đình trông chờ nhờ vườn bưởi cả, không biết đến lúc nào mới gượng dậy được”.

nguoi trong buoi phuc trach trang tay sau bao so 10 hinh 2

Bưởi rụng sau bão số 10 chất đống ở nhà người dân.

Nhà anh Trần Thanh Tân, xóm 1, xã Hương Trạch có 150 gốc bưởi Phúc Trạch, tuổi đời cả chục năm, dự kiến sẽ đem về cho gia đình anh hơn 200 triệu đồng năm nay sau khi thu hoạch. Lũ đi qua khiến vườn bưởi của anh Tân thành một bãi đất bùn và chỉ còn ba cây bưởi bị bật gốc, đang héo úa dần trong nắng.

“Lúc nước lũ rút tôi ra thăm vườn và chỉ biết ngồi khóc vì cả vườn bưởi bị lũ cuốn sạch chỉ còn lại ba gốc để chặt làm củi”, chị Hòa, vợ anh Tân thất thần đừng ở vườn bưởi nói.

Anh Tân cho biết, năm 2000, được sự hỗ trợ giống, phân của Nhà nước, gia đình anh cùng với rất nhiều hộ dân trong xã tham gia trồng bưởi Phúc Trạch. Sau mười năm thì vườn bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Hầu hết các khoản chi tiêu trong gia đình đều nhờ vườn bưởi.

Tập trung khôi phục vườn bưởi sau bão

Theo thống kê, xã Phúc Trạch có hơn 350 ha bưởi, trong đó đã thu hoạch được khoảng 70%, số còn lại tan tác theo cơn bão số 10. Hương Trạch có hơn 100 ha cây bưởi bị thiệt hại do bão. Trong đó, nhiều hộ trắng tay do “ém” bưởi để bán vào cuối vụ.

nguoi trong buoi phuc trach trang tay sau bao so 10 hinh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Đặng Ngọc Sơn

Ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: Ngày sau khi cơn bão đi qua, xã đã chỉ đạo bà con nhanh chóng thu gom, phân loại bưởi và kết nối với thương lái cố gắng tiêu thụ hết những quả còn có chất lượng sử dụng. Đồng thời, nhanh chóng dựng lại các cây bị nghiêng, đổ và xử lý, chăm bón.

Thiệt hại nặng nhất phải kể đến các tiểu thương, họ mua bưởi của dân trên cây để chủ động thu hoạch, bán theo thời vụ. Nhiều người bỏ ra hàng tỷ đồng để gom hàng, bây giờ thì trắng tay.

Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê chia sẻ: “Trước bão, toàn huyện còn 500 ha bưởi chưa thu hoạch. Năm nay, gió bão bất thường, và vào sớm hơn thường lệ, bà con chưa kịp thu hoạch xong mùa bưởi. Vì vậy, thiệt hại rất nặng nề. Toàn huyện có khoảng 425 ha bưởi bị hư hỏng, giá trị thiệt hại khoảng 170 tỉ đồng”.

Kiểm tra tình hình thiệt hại vùng bưởi Phúc Trạch sau bão số 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Chúng tôi yêu cầu Chi cục Bảo vệ thực vật tập trung kiểm tra, giúp đỡ người dân trồng bưởi phục hồi những cây bị ngã, đổ sau bão, có biện pháp phòng trừ bệnh, nhất là nấm mốc cây, lá sau khi bị đổ. Có biện pháp hỗ trợ bà con cây giống trồng lại ngay sau khi nước rút để đảm bảo phát triển vườn cây đặc sản”.

nguoi trong buoi phuc trach trang tay sau bao so 10 hinh 4

Người dân trồng bưởi Phúc Trạch đang chờ sự hỗ trợ sau khi bị thiệt hại nặng sau bão.

Trên những ngả đường liên thôn của các xã, nhiều hộ dân đang dùng xe máy, kéo xe bò chất đầy bưởi ra đường Hồ Chí Minh bán buôn cho các thương lái. Dù biết là giá bán sẽ không được là bao, nhưng người dân đang cố lựa những quả có chất lượng, kịp thời tiêu thụ để vớt vát được phần nào. Những quả bị hư hỏng, chất đầy trong nhà chưa biết phải làm gì. Thậm chí, nhiều hộ chưa thể thu gom, để rơi rụng thành đống giữa vườn, ven đường đi…/.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top