Thay thế vườn cà phê già cỗi, kém hiệu quả bằng cây sầu riêng, bơ, và mắc ca thu tiền tỷ ở Di Linh.
Ông Nguyễn Văn Hoá, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), cho biết, ông có vườn cà phê 4ha, trồng xen 100 cây sầu riêng, hiện đã 18 năm tuổi, bình quân thu 300 kg trái/cây (khoảng 30 tấn), giá sầu riêng 40.000 đồng/kg tại vườn, thu nhập năm 2020 đạt 1,2 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Hoá đang hái sầu riêng.
Thấy sầu riêng cho thu nhập cao, ổn định, vài năm gần đây ông đã tiếp tục bổ sung thêm 500 cây nữa, đến nay, sầu riêng của ông đã 5 năm tuổi và đang thu bói.
Ngoài sầu riêng, ông còn trồng xen 200 cây bơ 34 (loại bơ chuẩn của Việt Nam), bơ cũng đã cho thu hoạch từ năm 2019, giá 40.000 đồng/kg tại vườn.
Đặc biệt, gần đây, thấy cây mắc ca có giá cao, thu nhập ổn định, lâu dài, ông đã trồng 300 cây, giống chuẩn của Công ty Him Lam.
“Do cà phê ngày càng già cỗi, thu nhập thấp, cũng như bà con trong vùng, gia đình đang dần thay thế bằng các loại cây trồng hiệu quả hơn. Hiện, tôi vẫn còn 2 mẫu cà phê, dự kiến, đến cuối năm 2020, sau khi thu hoạch xong sẽ phá nốt trồng cây khác”, ông Hoá cho biết thêm.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.