Sáng nay, 5/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về việc tuyên truyền Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Hội nghị dự kiến có khoảng 800 đại biểu, bao gồm: Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một số bộ, ban ngành trung ương; VCCI, Cục Đầu tư nước ngoài, các tập đoàn, các tổng công ty có tiềm năng lớn trong và ngoài nước đã đầu tư, đang tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Nghệ An; Đại sứ và các doanh nghiệp nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singaore, Úc... tham dự.
Tham gia cuộc họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên đã nêu lên các vấn đề liên quan như: Chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nào là trọng điểm; Những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu hút đầu tư, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động địa phương khi có các dự án được thu hút; quy hoạch các vùng phát triển kinh tế. Đặc biệt, đại diện báo Kinh tế nông thôn đã nêu lên nhiều vấn đề được lãnh đạo tỉnh Nghệ An quan tâm, đó là thời gian tới cần "đánh thức" tiềm năng vùng đất miền Tây xứ Nghệ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao...
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp lần lượt câu hỏi của các đại diện cơ quan thông tấn, báo chí. Trong đó nhấn mạnh, năm 2018 Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tuy nhiên, tỉnh khẳng định sẽ không chạy theo những lĩnh vực lợi dụng nhân công giá rẻ, đặc biệt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Nghệ An sẽ phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Chương trình Hội nghị diễn ra 1 ngày; trong đó, phiên hội nghị chính thức diễn ra một buổi, các tổ chức, doanh nghiệp trình bày và thảo luận về chủ đề kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng,Nhà nước sẽ tham dự phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị năm nay được tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV tổ chức tại thành phố Vinh, bắt đầu từ 7h30 đến 11h40 ngày 10/3/2018.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.