Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014 | 11:1

Sơn La: "Bom" nước thải đe dọa hồ sông Đà!

KTNT - Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La xây dựng một hồ chứa bùn thải khổng lồ ngay bên hồ sông Đà để phục vụ cho công tác khai thác ở Mỏ đồng Tân Hợp, đang đe dọa ô nhiễm môi trường. Hồ này được ví như “quả bom” nước thải khổng lồ đang chực chờ tràn ra sông Đà.

Thông tin từ người dân bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu cho biết, hồ chứa bùn thải của Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La (Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc) ngày đêm bốc mùi nồng nặc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thân đập có hiện tượng nước rò rỉ. Có 1 trạm bơm nước thải ra nhưng không hoạt động. Có một số van tiêu thoát mà nếu mở có thể xả thẳng nước độc hại từ trong hồ ra hồ sông Đà.
 

Hồ chứa nước thải nằm ngay bên mép sông Đà.
 
Ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Đã nhiều lần huyện ra văn bản yêu cầu Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc khắc phục những vi phạm về môi trường. Thậm chí huyện sẽ đề nghị rút giấy phép khai khoáng nếu cố tình làm trái các quy định về bảo vệ môi trường. 

“Quan điểm của UBND huyện Mộc Châu là không dung túng, bao che cho những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm trái các quy định của Chính phủ” , ông Bắc nói. 
 

Trạm bơm nước thải không hoạt động
 
Cũng theo ông Bắc, đến nay, chưa thấy có cấp nào cấp giấy phép xả thải cho doanh nghiệp này. UBND huyện có chút hạn chế nên đã có công văn kiến nghị lên cấp trên.
 
Không những vậy, tại khu vực khai mỏ, một số cửa hầm khai thác treo đầy chữ Trung Quốc, không rõ nghĩa là gì. Theo quan sát của phóng viên, chất thải trong hồ được ngăn cách với nước sông Đà chỉ bằng một bờ kè khá mỏng, nhưng biên bản làm việc mới đây của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La) đã kết luận không hề có gì nguy hại từ “quả bom” nước thải này. 

Theo biên bản này, đoàn kiểm tra không thấy rò rỉ nước thải. Lý do trạm xử lý nước thải không hoạt động theo báo chí nêu, theo biên bản giải thích, hiện tại, nước trong hồ chưa cần xả thải nên không vận hành trạm xử lý nước thải.
 

Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La
 
Cũng theo Chi cục Bảo vệ môi trường, không thấy có dấu hiệu doanh nghiệp xả trực tiếp nước trong hồ thải ra sông Đà. Quá trình xả thải từ đập ra hệ thống xử lý đã được khống chế lưu lượng bằng đồng hồ đo. 

Cơ quan này khẳng định, hồ thải không bốc mùi nồng nặc. Biên bản đã dẫn lời của những người dân từng "tố" trên báo về việc hồ thải bốc mùi hôi thối. Theo đó, khi trả lời cơ quan chức năng, những người này lại nói ngược lại.

Trước sự quan tâm của dư luận, hiện các cơ quan liên ngành cũng đã vào cuộc.  Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định, các cơ quan tại địa phương quyết không bao che cho doanh nghiệp này nếu có những sai phạm như báo chí nêu. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra đối với hồ nước thải được cho là đang đe dọa nước sông Đà do Nhà máy Chế biến kim loại màu Sơn La  xây dựng./.
 
Thành Vinh - Nguyễn Cảnh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top