Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019 | 8:23

Sư đoàn 309:Tuyên truyền chính sách “Kết hợp kinh tế với QPAN"

Tối qua 28-5, tại Biên Hòa (Đồng Nai), Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) chỉ đạo Trung đoàn 31 làm điểm “Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” đến năm 2020.

Tối qua 28-5, tại Biên Hòa (Đồng Nai), Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) chỉ đạo Trung đoàn 31 làm điểm “Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” đến năm 2020. Đại tá Phan Bá Tuyết, Phó Chủ nhệm Chính trị Quân đoàn 4 và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham dự.

lecauqđ4-4.JPG
Đại biểu Quân đoàn 4 và cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham dự buổi tuyên truyền – ảnh Lê Cầu

 

Tại buổi tuyên truyền, bộ đội hào hứng với những hình thức tuyên truyền phong phú như, hát, múa, hài, kịch (ảnh) của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên địa phương kết hợp với thuyết trình thông qua trình chiếu PowerPoint và xem video clip. Cách làm sáng tạo phong phú mềm dẻo trong tuyên truyền của đơn vị ở chỗ, đơn vị đã vận dụng sân khấu hóa trong tuyên truyền. Màu sắc về trang phục, đạo cụ và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã hấp dẫn người nghe, nên cán bộ, chiến sĩ vô cùng hứng khởi.

61916470_1296462503844356_7806818928449028096_n.jpg

 

lecauqđ4-2.JPG
 
lecauqđ4-3.JPG
Đơn vị vận dụng đa dạng các hình thức đã đem lại hiệu quả cao trong tuyên truyền– ảnh Lê Cầu

 

Có thể ví, buổi tuyên truyền, học tập mà như chơi và như giải trí vậy... Các tuyên truyền viên đã làm tròn chức năng tuyên truyền với những nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; Sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng cơ quan, đơn vị.

61285892_687189815053513_8371406836368146432_n.jpg
Đại tá Phan Bá Tuyết, Phó Chủ nhệm Chính trị Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo và rút kinh nghiệm sau buổi tuyên truyền – ảnh Lê Cầu

 

Việc tuyên truyền chính sách pháp luật ở Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309) đã vượt qua giới hạn khô cằn cứng nhắc ngày nào và trở thành một sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ. Sau buổi tuyên truyền, thủ trưởng Cục Chính trị Quân đoàn đã rút kinh nghiệm về phương pháp, cách làm và có hướng chỉ đạo để công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu.

 

Lê Cầu - Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top