Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | 13:20

Sự kiện 24/7: ĐSQ Việt Nam tại Anh sẵn sàng bảo hộ công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông tin, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu vực phía Đông Bắc London và cho biết cơ quan đang phối hợp chặt chẽ với phía Anh trong vụ việc này để sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân.

39.jpg

Cảnh sát phong tỏa hiện trường xe container chứa 39 thi thể ở Khu công nghiệp Waterglade thuộc Grays, phía Đông London, Anh ngày 23/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

Thông tin từ Bộ Ngoại giao: Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía đông bắc London, Anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Cục Lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh:  +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân:  +84981 8484 84.

Liên quan đến vụ việc nói trên, TTXVN cho hay ngày 24/10, kênh truyền hình ITV (Anh) đưa tin sáng sớm ngày 23/10, cảnh sát đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía đông.

Tuy chưa có thông tin xác nhận chính thức từ cảnh sát về danh tính của các nạn nhân nhưng ITV đưa tin "tất cả những người bị chết đều là người Trung Quốc".

Theo thông tin từ cảnh sát, chiếc xe xuất phát từ cảng Zeebrugge (Bỉ ) và tới điểm đến ở hạt Essex, miền Nam nước Anh. Phần đầu kéo của chiếc xe màu đỏ được cho là có nguồn gốc từ Ireland vì có dán logo "Ireland " ở trên kính chắn gió.

Đến ngày 25/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã hối thúc cảnh sát sở tại nhanh chóng tìm ra sự thật cũng như xác định danh tính của các nạn nhân.

Trước đó cùng ngày 25/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết hiện cảnh sát Anh vẫn chưa thể xác định quốc tịch của những người đã chết, trái ngược với tuyên bố trước đó cho rằng tất cả 39 nạn nhân đều là người Trung Quốc.

Xác minh thông tin có người Việt

Sáng 26/10, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin, sáng cùng ngày đoàn công tác của huyện và bên công an đến gia đình chị Tr.M. - nghi là một trong số 39 nạn nhân, để xác minh lại thông tin. 

Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ phía gia đình chị Tr.M., đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

UBND huyện Can Lộc cũng đang giao cho các địa phương tiếp tục xác minh thêm một số trường hợp khác nghi là nạn nhân trong vụ việc này.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, sau khi có tin đồn về một số người trên địa bàn huyện nghi là nạn nhân, UBND huyện cũng đã yêu cầu công an xác minh làm rõ. Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin.

Sáng 26/10, tại gia đình chị Tr.M., rất nhiều người thân cũng có mặt tại đây để thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Ông Phạm Văn Th. cùng vợ sức khỏe yếu được đưa vào phía trong nghỉ nên không thể trao đổi thêm thông tin về con gái. Trong khi đó, người thân có mặt trong ngôi nhà nhỏ vẫn rất lo lắng. Họ cho biết, cũng chỉ mới nghe thông tin trên mạng và hiện đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của ông Phạm Văn Th. (SN 1964, trú tại thị trấn Nghèn) trình báo việc con gái ông là Ph.T.Tr.M. có thể là một trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container tại Anh. Ngay sau đó, UBND thị trấn cũng đã có báo cáo gửi lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc để trình báo các cấp có thẩm quyền hỗ trợ công dân.

 

container.jpg

Trong đơn, ông Th. trình bày: “Con gái tôi, P.T.Tr.M. xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3/10. Sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái Tr.M. là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương Quốc Anh”.

Ông Th. cũng đính kèm ảnh chị Tr.M. cùng mô tả cô cao 1,5m, cân nặng khoảng 46kg và đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Tr.M., để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng và đưa con gái từ Vương Quốc Anh về Việt Nam.

Gia đình cho biết, trước khi sang Anh, chị Tr.M. có đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Sau đó về nước khoảng 3 tháng, thời gian này, Tr.M. làm hồ sơ để đi xuất khẩu ở Anh. Sau đó, Tr.M. khởi hành sang Trung Quốc từ ngày 3/10. Rạng sáng 23/10, người thân nhận được tin nhắn được cho là trao đổi cuối cùng giữa M. với nội dung: “Con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được”. Sau đó, người nhà không liên lạc được với Tr. M.

Hành trình của container trước khi xảy ra thảm kịch

Dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS cho thấy, thùng container đông lạnh đã thực hiện hai chuyến đi giữa Anh và lục địa châu Âu từ ngày 16 đến 22/10, thời điểm thi thể của 39 người được phát hiện tại một khu công nghiệp ở hạt Essex, đông bắc Anh.

Thùng container trên được công ty GTR Europe ở hạt Monaghan, Ireland cho một doanh nghiệp thuê từ ngày 15/10 và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này thuê container chở hàng. Theo các nguồn tin, dữ liệu GPS cho thấy nó rời Monaghan cùng ngày, trước khi đến Bắc Ireland, sau đó quay ngược lại phía nam về Ireland.

Thùng container sau đó đi từ cảng Dublin đến Holyhead ở phía bắc xứ Wales đêm đó, rồi vượt biển qua lục địa châu Âu vào tối 16/10. Nó tiếp tục đi qua các thành phố Dunkirk và Lille của Pháp, cùng thành phố Bruges của Bỉ. Dunkirk nổi tiếng là nơi những kẻ buôn người săn lùng những người di cư đang tìm cách vượt eo biển Manche sang Anh.

Dữ liệu từ thiết bị theo dõi đã được chuyển cho cảnh sát hạt Essex cho thấy cho thấy từ ngày 17 đến 22/10, thùng container đã đi lại giữa Anh và lục địa châu Âu hai lần. Dữ liệu này theo dõi kinh độ và vĩ độ của container toàn thời gian và đã được các nguồn tin thân cận cuộc điều tra xác nhận.

Theo thông tin trên website của GTR Europe, đây là một doanh nghiệp gia đình đã hoạt động hơn 15 năm nay, có trụ sở tại thủ đô Dublin. Công ty ban đầu cung cấp dịch vụ hậu cần, sau đó chuyển sang cho thuê container và rơ mooc, hiện có một trong những đội xe lớn nhất ở Ireland. Tất cả các xe đều được trang bị GPS và hệ thống bộ đàm trong buồng lái.

Trong một thông cáo hôm 23/10, GTR Europe xác nhận Công ty này là chủ của thùng container đông lạnh trên nhưng không hề biết bên thuê sử dụng nó để làm gì.

Cảnh sát xác nhận container đã từ Bỉ vượt biển đến cảng Purfleet, hạt Essex, Anh lúc 0h30 sáng 23/10. Tại đây, tài xế xe đầu kéo Mo Robinson tiếp nhận nó lúc 1h05 và di chuyển đến khu công nghiệp Waterglade thì phát hiện 39 thi thể bên trong nên đã thông báo cho nhà chức trách.

Hiện, Robinson và ba nghi phạm khác bị bắt với các cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Cảnh sát hạt Essex ban đầu tin rằng các nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc, tuy nhiên, nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác. 11 trong 39 thi thể được đưa đến bệnh viện tối 24/10 để khám nghiệm. Các thi thể còn lại dự kiến được chuyển xong vào cuối tuần.

 

V.N (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top