Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 | 11:41

Sự kiện 24/7: Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với nhiều nước

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 27 quốc gia châu Âu.

nhap-canh-chau-au.jpg

Chính phủ quyết định tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (gồm cả người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng 14/3, trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh quốc) trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu. 

Khối Schengen là khu vực mà công dân các nước thành viên và người nước ngoài có visa của một trong các nước thành viên được tự do đi lại. Vương quốc Anh không thuộc khối Schengen ngay cả trước khi nước này chính thức rời EU.

26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen bao gồm: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h ngày 15/3/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Đồng thời, cần kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại và người thân trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp cần trợ giúp, có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.

Tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tiếp tục thắt chặt nhập cảnh.

 

cua-khau.jpg

 

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định: tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15/03/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Việc tạm dừng áp dụng từ 12h00 ngày 15/3/2020 và không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Hoãn giải đua xe F1 chặng Hà Nội vì dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận đồng thuận của tất cả các bên (Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND Thành phố) đã đi đến thống nhất:

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người dân, sự an toàn cho các thành viên của các đội đua, ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ, Ban tổ chức quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 03/4/2020 đến 05/4/2020.

 

f1.jpg

UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, để sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

Ca Covid-19 thứ 34 ở Bình Thuận lây cho 10 người

Ca bệnh COVID-19 mới ở TP.HCM vừa được Bộ Y tế xác nhận. Bệnh nhân là nam, ở phường 14, quận 10, có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận.

Cụ thể bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, TP.HCM, ngồi chung xe ôtô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca thứ 34 tại Bình Thuận.

Sáng 11/3, sau khi biết thông tin ca thứ 34 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng. 

Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 13/3.

Sáng nay 14/3, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cũng dương tính.

Đây là bệnh nhân thứ 48 ở Việt Nam và là ca bệnh thứ 10 lây từ ca bệnh 34. Hiện nay sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Thủ tướng quyết định cắt giảm gần 300 tỷ đồng tại dự án dữ liệu dân cư

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì kinh phí dành cho dự án này sẽ được cắt giảm gần 300 tỷ đồng.

Bộ Công an cho biết, sau khi xét tờ trình đề nghị của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2020 và thay thế Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án CSDL quốc gia về dân cư.

Theo quyết định trên, chủ đầu tư Dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thay vì Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an. Tổng mức đầu tư của Dự án sau thuế là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thay vì 3.367 tỷ đồng như quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015 và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2021.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện dự án của Bộ Công an cho thấy, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện quét được khoảng 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu).

Bên cạnh đó, các nội dung công việc quan trọng khác cũng đã được gấp rút thực hiện như: xây dựng dự thảo phương án nhập liệu CSDL quốc gia về dân cư; xây dựng hệ thống phần mềm, quy trình kết nối giữa hệ thống Căn cước công dân với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí nhân lực tại công an các cấp, nhất là việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để phục vụ công tác triển khai dự án tại cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án CSDL quốc gia về dân cư diễn ra ngày 12/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an lưu các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện Dự án phải đảm bảo tiến độ, làm theo đúng quy định của pháp luật, không được chủ quan, nóng vội dẫn đến vi phạm và gây lãng phí. Thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Hà Nội đóng cửa các quán bar, karaoke hết tháng 3 chống Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đóng cửa các di tích lịch sử, quán bar, karaoke hết tháng 3 để phòng chống Covid-19.

 

quan-bar.jpg

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố sáng 13/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú rà soát lại các khách đến từ vùng dịch, đặc biệt là khách du lịch đến từ Anh và Italia từ ngày 1/3.  "Để ít nhất là có cảnh báo cho những người tiếp xúc với những người này, thấy có dấu hiệu gì để có biện pháp xử lý", ông Chung nói.

Ông Chung cũng khuyến cáo các phụ huynh có con em đi từ châu Âu về, đặc biệt là đi từ các vùng dịch về cần tự chăm sóc sức khỏe cho tốt, chủ động thông tin tới cơ quan chức năng, có các biện pháp hạn chế tối đa tiếp xúc với người thân trong gia đình, chủ động tự cách ly.

Nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các cá nhân lái xe, tiếp viên, hướng dẫn viên du lịch, các gia đình có người đi học tập, công tác, hội thảo từ châu Âu về, các chuyên gia, công nhân đi từ các vùng có dịch về Hà Nội qua sân bay hoặc đường bộ, từ ngày 1/3 đến nay cần phải tự cách ly, thông tin đến Trung tâm 115 Hà Nội để có biện pháp cần thiết. Tránh trường hợp như bệnh nhân số 17, tự đi xe đến bệnh viện thăm khám, làm lây cho 2 người và nhiều trường hợp khác phải cách ly.

Ông Chung yêu cầu tất cả các quán bar, quán karaoke, các quán ca nhạc, các trung tâm di tích lịch sử, kể cả ở ngoại thành phải tiến hành phun khử khuẩn và trước mắt sẽ đóng cửa cho hết tháng 3/2020.

 

 

V.N (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top