Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016 | 9:11

Tạm giam đối tượng xông vào phòng làm việc chém cán bộ tiếp dân

Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa khởi tố, tạm giam Phạm Thị Thuận để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng CAQ Hà Đông, Hà Nội cho biết, CQĐT CAQ đã khởi tố, tạm giam Phạm Thị Thuận (SN 1957, quê quán Như Thanh, Thanh Hóa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

tam giam doi tuong xong vao phong lam viec chem can bo tiep dan hinh 0
Bàn làm việc của bà Hiền vẫn còn vương vết máu (Ảnh nhỏ: bà Hiền được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu) (Ảnh: Phương Hiếu)
Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 10h15 ngày 28/1 tại trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư, chị Trần Thị Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1, đang làm nhiệm vụ tại Phòng Đăng ký đầu vào bị bà Phạm Thị Thuận (hộ khẩu thường trú tại Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa) cầm con dao chém vào mặt.

Thông tin từ Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, bà Phạm Thị Thuận đã có tiền sự: Đánh Chủ tịch UBND huyện Như Thanh vào năm 1997; chém Trưởng Công an xã năm 2005. 

Bà Thuận không phải là công dân đi khiếu kiện. Trong hồ sơ lưu trữ tại Ban Tiếp Công dân T.Ư không có nội dung khiếu kiện của bà Thuận.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng ban Tiếp Công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp cho biết, theo nắm tình hình, hơn 1 tháng nay, bà Thuận đeo bám tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân T.Ư và thường xuyên la hét, chửi bới. Có một số lần bà Thuận vào Phòng Đăng ký đầu vào để đăng ký gặp các bộ phận trong cơ quan. 

Do bà Thuận không đủ điều kiện theo quy định như không có giấy tờ tùy thân và đơn thư khiếu kiện nên cán bộ hướng dẫn ở Phòng Đăng ký đầu vào không cấp phiếu. Những lần này, bà Thuận không tỏ ra bức xúc hay cáu gắt gì. Trước khi vụ việc xảy ra, chị Trần Thị Thu Hiền và bà Thuận không có va chạm gì.

Cũng theo ông Điệp, Ban Tiếp Công dân T.Ư đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của Ban./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top