Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020 | 14:15

Tân Hiệp Phát trao hàng trăm phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1.6” lần IV năm 2020, diễn ra tại Hội người mù tỉnh Bình Dương.

Hơn 100 trẻ em khiếm thị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con em của hội viên Hội Người mù các huyện, thị, thành phố đã tham dự chương trình. Các em cùng nhau giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục ý nghĩa, vui tươi. 

Tại chương trình, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng tham gia trao tặng 100 phần quà, nhằm động viên tinh thần để các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

100 suất quà được trao cho trẻ em khiếm thị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
100 suất quà được trao cho trẻ em khiếm thị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tân Hiệp Phát.

Ngoài số quà trao tại chương trình, Tân Hiệp Phát cũng hỗ trợ thêm 750 phần quà để trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở các huyện thị thuộc tỉnh Bình Dương.

Được tham gia chương trình, xem các tiết mục văn nghệ và nhận những phần quà, em Đoàn Hồng Cường vui mừng chia sẻ “Khi được biết các cô chú đến đây tặng quà, con cảm thấy rất vui. Những món quà này sẽ là nguồn động viên, khích lệ chúng con nỗ lực học tập để trong tương lai trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thường niên mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và trên toàn quốc nói chung, góp phần làm vơi bớt khó khăn của các gia đình, các em học sinh, nhất là trong mùa dịch COVID-19.

Cùng với các hoạt động chăm lo cho trẻ em, từ nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã và đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng mang giá trị nhân văn sâu sắc như chăm lo cho các gia đình chính sách, xây cầu dân sinh, trao tặng bò cho các hộ gia đình khó khăn,…

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2020, Tân Hiệp Phát đã lập tức nhập cuộc với những động thái ý nghĩa như tặng hàng ngàn thùng sản phẩm Trà thanh nhiệt Dr Thanh cho các Quân khu và các y, sác sĩ ở những bệnh viện tuyến đầu chống dịch.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho các em khiếm thị. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho các em khiếm thị. Ảnh: Tân Hiệp Phát.

Đây sản phẩm nước uống duy nhất có chứa Kim Ngân Hoa và Cam Thảo, Hạ Khô Thảo giúp tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm từng được Viện Y học ứng dụng Việt Nam thực hiện công trình nghiên cứu và đưa ra kết luận vào năm 2017.

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân tháng “Hành động vì trẻ em”, ngày 18.6, Tập đoàn Tân HGieepj Phát đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trao tặng hàng trăm phần quà cho trẻ em khiếm thị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top