Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020 | 16:38

Tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và người cách ly ở Trung đoàn 151

Một gia đình ở phường Bạch Thượng (thị xã Duy Tiên) tặng 2.000 quả trứng, 1 tấn gạo cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người cách ly ở Trung đoàn 151 tại Hà Nam

Sáng 4/4, tại Trung đoàn 151, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, gia đình ông bà Bùi Văn Tươi, Nguyễn Thị Lê (phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên) đã đến tặng 2 nghìn quả trứng và 1.000kg gạo cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và những công dân đang cách ly tập trung.

 Gia đình ông Bùi Văn Tươi tặng cán bộ chiến sỹ và công dân đang cách ly tại Trung đoàn 151.

Ông bà Bùi Văn Tươi, bà Nguyễn Thị Lê là chủ Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Sinh Trường (tại tổ dân phố Giáp Nhất, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên). Ba tháng nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng gia đình ông bà vẫn trả lương cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên, bảo đảm nơi ăn ở cho 20 công nhân ở các tỉnh xa về làm việc tại Hà Nam.
 
Dù gặp những khó khăn nhất định nhưng trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, gia đình ông bà đã mua lương thực, thực phẩm tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và bà con nđang thực hiện cách ly tập trung với mong muốn góp sức cùng các cấp, ngành và nhân dân phòng chống dịch hiệu quả.
 
Nhận phần quà của gia đình ông bà Bùi Văn Tươi, Nguyễn Thị Lê, đại diện chỉ huy Trung đoàn 151 trân trọng cảm ơn gia đình đã chung tay góp sức, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phục vụ bà con nhân dân khu vực cách ly tập trung, góp phần sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng quà tại Trung đoàn 151.
 
Cũng trong buổi sáng ngày 4/4, tại Trung đoàn 151, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao tặng 500 kg gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch.
 
Để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được an toàn hiệu quả mọi công dân cần thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 như: Chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và phải có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh,… Hơn thế nữa để chung tay với các cấp các ngành, Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần lắm những “tấm lòng” chung sức giúp những hoàn cảnh khó khăn đẩy lùi dịch bệnh và xâm nhập mặn kéo dài ở khu vực Đồng bằng song Cửu Long.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top