Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 | 16:14

Tập đoàn TH trao tặng 2.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 góp sức chống dịch

Tập đoàn TH phối hợp Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt vừa gửi tặng đến Sở Y tế An Giang 2.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, tổng trị giá gần 400 triệu đồng, chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống của người dân.

Tập đoàn TH trao tặng 2.000 bộ test nhanh Covid-19 cho Sở Y tế tỉnh An Giang.

 

Thời điểm này, hàng loạt tỉnh, thành phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Bình Phước, Cà Mau,… đều đã ghi nhận có ca nhiễm Covid-19. Tại An Giang, tỉnh có đường biên giới với Campuchia, số ca nhiễm cũng gia tăng liên tục. Từ ngày 15/4 đến 12/7, đã có 9/11 huyện, thị, thành phố của tỉnh xuất hiện các ca F0 với tổng số 132 trường hợp. Để kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, An Giang thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 11/7.

Các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 mà Tập đoàn TH tặng An Giang là sản phẩm sản xuất tại Hàn Quốc, cho kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác trong vòng 15-20 phút. Bộ xét nghiệm nhanh hiện là công cụ hữu hiệu giúp phát hiện ca nhiễm bệnh, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả. Những bộ xét nghiệm nhanh này đặc biệt cần thiết đối với An Giang - một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, có đường biên giới với Campuchia, đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp và nhu cầu xét nghiệm lớn lên đến trên 5.000 mẫu mỗi ngày.

Đón nhận món quà Tập đoàn TH gửi tặng, ông Trần Quang Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang gửi lời cảm ơn doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng trong hỗ trợ phòng, chống dịch. Nguồn hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp ngành Y tế An Giang xác định, truy vết ca bệnh thành công và dập dịch hiệu quả.

Những đồ uống tốt cho sức khỏe được Tập đoàn TH trao tặng cho lực lượng tuyết đầu chống dịch Covid-19 trên khắp cả nước.

 

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay, TH đã chung tay đóng góp kịp thời hơn 76 tỷ đồng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, đóng góp 46 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và trao tặng đến tuyến đầu, người dân hơn 3 triệu sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, tăng đề kháng, cùng các vật tư y tế khác như máy thở, khẩu trang,… trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Phút nghỉ ngơi giữa trưa nắng gắt của chiến sỹ cảnh sát giao thông tại một chốt phong tỏa phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 


Tháng 2/2021, Tập đoàn TH đã khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang.

Với tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, khi đi vào vận hành, dự án được đánh giá là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hiện Tập đoàn TH đang sở hữu “Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới” (kỷ lục được Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận 12/2020). Các sản phẩm từ sữa tươi sạch của TH có nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo dinh dưỡng lành mạnh.

Nam Anh

Ý kiến bạn đọc
Top