Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019 | 10:36

Tập huấn công tác Đảng cho 115 lãnh đạo, PV, BTV phía Bắc

Sáng 24/7, Bộ Thông tin và Truyền thông kết hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 115 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Bắc.

Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, để phóng viên, biên tập viên làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
 
Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 115 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Bắc.
Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 115 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Bắc.
Tại hội nghị tập huấn, các học viên đến từ 60 cơ quan báo chí sẽ được nghe giới thiệu và trao đổi nội dung 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng)…
 
Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc.
Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc.
Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Để trang bị kiến thức về xây dựng Đảng và bồi dưỡng kỹ năng sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho các PV, BTV góp phần nâng cao chất lượng giải búa liềm vàng. 3 năm qua Ban Tổ chức Ttrung ương phối hợp với báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với PV, BTV các cơ quan báo chí.
 
Chúng tôi mong muốn thông qua hội nghị sẽ nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Bổ sung thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo có hiệu quả”.
 
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, qua đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng.
 
Phản ánh những tấm gương cụ thể của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, là tấm gương tiêu biểu về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ hiện nay.
 
Tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, bên cạnh đó, cũng nêu ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý”.
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo mong muốn qua Hội nghị, các PV, BTV sẽ có nhiều tác phẩm báo chí hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2020.
 
Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (24-25/7) và đi thực tế tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top