Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022 | 11:26

Tất cả học sinh Nghệ An trở lại trường

Sáng 4/4, tất cả các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài phải tạm thời nghỉ học trực tiếp do dịch Covid-19.

Thành phố Vinh là địa phương cuối cùng trong toàn tỉnh hôm nay mới chính thức cho học sinh mầm non đi học trở lại. Vì vậy, dù hôm nay đã đầu tháng 4 nhưng đây mới là ngày tựu trường đầu tiên.
 
z3314224093885_e4d6c8cc4f0315bf349512830bd80244.jpg
Các cháu mầm non trước khi vào lớp đều được sát khuẩn, đo thân nhiệt...
Đưa con tới lớp, Chị Ngô Thị Huệ, ngụ phường Hưng Bình (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết: “dù gia đình khá lo lắng khi con chưa đủ tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhưng khi tình hình dịch đã được kiểm soát, việc để các cháu đến trường học trực tiếp sẽ tốt hơn”.
 
z3314228034378_7b9a09cd5b6e56db6b6a1a385c6e5a62.jpg
Với các cháu mầm non tại TP Vinh, hôm nay mới là ngày tựu trường.
 
Tại Trường mầm non Nghi Phú (TP. Vinh), từ sáng sớm các giáo viên đã tới trường, chuẩn bị đón trẻ sau rất nhiều ngày nghỉ vì dịch Covid-19. Từ khâu phân luồng trẻ, đo thân nhiệt cho đến sát khuẩn tay cho trẻ...
 
Cô Nhàn (GV Mầm nom lớp 5 tuổi) thông tin: Sau chuỗi ngày dài nghỉ vì dịch Covid-19, đối với chúng tôi và các cháu mầm non, hôm nay mới là ngày tựu trường”.
 
z3314227786553_996d1bb07f3020aa2cadbc9998f61367.jpg
Giờ ăn cơm của các cháu.
Theo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, hiện TP. Vinh và một số địa phương quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay vì chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng 6 để các nhà trường tranh thủ thời gian củng cố kiến thức cho học sinh.
 
 
Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top