Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018 | 10:56

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Đây là lần thứ hai, tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước.

Sáng nay (11/9), tàu khu trục ROKS Moon Mu The Great - Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 11-14/9.
 
Đây là lần thứ hai, tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng (ảnh CTV)
Đây là lần thứ hai, tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng (ảnh CTV)

 

Tàu gồm 302 sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn.
 
Tham dự lễ đón tàu tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có đại diện lãnh đạo các cơ quan Việt Nam như: Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Cục đối ngoại (Bộ Quốc phòng)…
 
Về phía Hàn Quốc, có ông Kim Do – huyn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại tá Ryou Jae Guen, Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam và đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng.
 
Trong các ngày lưu lại Việt Nam, thủy thủ tàu khu trục Roks Moon Mu The Great sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Sau đó, đoàn sẽ thăm quan các danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng, Hội An…
 
Ngày 14/9, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great rời cảng Tiên Sa và thực hành huấn luyện chung về vận động đội hình và thông tin liên lạc với tàu Hải quân Việt Nam.
 
Đây là lần thứ hai, tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước. Mở rộng các hoạt động hợp tác, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, hòa bình trong khu vực.
 
Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great được hạ thủy tháng 3/2006 và đi vào hoạt động cuối năm 2007 với nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ. Tàu có lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150m, rộng 17,4m, cao 9,5m. Tàu được trang bị khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top