Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018 | 10:31

Thái Nguyên: Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2018

Tối 4/4, tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải (TP. Thái Nguyên), UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2018 với chủ đề “Trải nghiệm du lịch bền vững văn hóa, lịch sử - sinh thái Thái Nguyên”.

 Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2018.
 

Đây là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, những tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước. 

 Ông Trịnh Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc năm du lịch Thái Nguyên 2018.

 

Sự kiện khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2018 nhằm góp phần tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết, hợp tác phát triển xây dựng các tour tuyến khai thác và phát huy những sản phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương nhằm thu hút du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trao giải thưởng cho Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải.

 

Nhân dịp này, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải đã công bố Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN, giải thường dành cho những thành phố, điểm đến, khách sạn, doanh nghiệp du lịch xuất sắc của khu vực Đông Nam Á do Diễn đàn du lịch ASEAN.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch; xây dựng các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch; khảo sát các khu, điểm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên với sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái - nghỉ dưỡng…

Chiều cùng ngày, dưới sự chỉ đọa của ông Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đại biểu ngành du lịch 7 tỉnh phía Bắc, các công ty lữ hành du lịch đã tham gia đóng góp ý kiến vào Hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025”. 

 Hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025@
 

Tại đây, các đại biểu đã cùng thảo luận về vấn đề: quảng bá để du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư khai thác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch; những kinh nghiệm từ các khu du lịch, làng du lịch...

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top