Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017 | 1:15

Thăm vườn mắc ca đầu dòng ở Tu Tra

Khu vườn 10ha ở thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra (Đơn Dương) chuẩn bị “trình làng” 500.000 cây giống ghép mắc ca đầu dòng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, cung cấp cho nông dân trồng thuần hoặc trồng xen canh trên những vùng cà phê, chè trọng điểm ở Lâm Đồng.

Công ty Him Lam chuẩn bị xuất vườn 500.000 cây giống mắc ca ghép ở xã Tu Tra, Đơn Dương.

Đây là kết quả nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, thực nghiệm thành công 14 bộ giống mắc ca ghép năng suất cao của Công ty Him Lam mắc ca Lâm Đồng.

Gieo hạt, ghép cành, chăm sóc công nghệ cao

Gần giữa tháng 3/2017, tôi đến vườn ươm giống mắc ca 10ha ở thôn Cầu Sắt khi đã bước qua giai đoạn kiến thiết cơ bản, nghiên cứu thực nghiệm và đang khởi động giai đoạn sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu phát triển cây mắc ca Lâm Đồng theo quy hoạch đến năm 2020.

Anh Võ Duẫn, Giám đốc Công ty Him Lam mắc ca Lâm Đồng là người trực tiếp quản lý, điều hành kỹ thuật ươm ghép giống mắc ca ở đây đã bố trí thời gian một buổi chiều để hướng dẫn phóng viên tiếp cận giáp vòng khu vườn. Chạm chân đầu tiên là khu vực 3ha ngoài trời với 265 cây mắc ca đầu dòng được bình tuyển từ các vùng cây công nghiệp tập trung ở tỉnh Đắk Lắk. Theo quy cách, cây cách cây và hàng cách hàng 4m, từng hàng cây đều được “số hóa” để áp dụng chế độ chăm bón thích hợp. Tôi ước tính chiều cao trung bình của mỗi cây mắc ca đầu dòng này khoảng 3m.

“Từ tháng 8/2016, công ty chúng tôi vận chuyển về 265 cây mắc ca đầu dòng, tuổi cây đạt trên dưới 6 năm,  gồm tất cả 14 bộ giống mắc ca đã kiểm tra, đối chứng đạt năng suất và chất lượng cao. Toàn bộ số cây trên đều phát triển tốt, dự kiến từ năm 2018 trở đi, mỗi cây khai thác hàng trăm hom ghép mỗi năm….”, anh Duẫn cho biết.

Đặc biệt, khi còn sinh trưởng ở các vùng chuyên canh cây công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, 265 cây mắc ca đầu dòng đều được chọn lọc hom giống ghép với gốc mắc ca thực sinh tại vườn ươm ở Tu Tra. Đến nay, hơn 500.000 cây mắc ca với 14 bộ giống đã ghép thành công và hiện đang chăm sóc theo quy trình công nghệ cao để chuẩn bị xuất vườn cung cấp cho nông dân xuống giống vào đầu mùa mưa năm 2017.

Về quy trình sản xuất giống mắc ca ghép chất lượng cao, anh Duẫn chia sẻ: “Đầu tiên là chọn từng hạt mắc ca thu hoạch đạt chất lượng vỏ mỏng, cơm dày để ngâm nước 2 sôi 3 lạnh trong nhiều ngày rồi gieo xuống lớp đất cát dày khoảng 30cm, bao quanh bằng tấm bạt địa chất. Khi cây nảy mầm tạo thành một cặp lá thì chuyển vào bịch nylon giá thể. Nuôi cây trong bịch giá thể từ 10 - 12 tháng, khi đạt chiều cao 60 - 80cm, đường kính thân cây từ 8 - 10mm thì bắt đầu cưa ghép với hom đầu dòng có từ 3- 4 mầm chồi. Tiếp tục chăm sóc cây mắc ca ghép khoảng 6 tháng sau đó có thể đưa ra trồng ngoài trời”.

Tỷ lệ cây ghép mắc ca sinh trưởng tốt tại vườn ươm Tu Tra từ 65- 75%. Theo anh Duẫn thì tỷ lệ này đạt ở mức khá cao so với thế giới, bởi mắc ca là cây thân gỗ, đòi hỏi phải chuẩn xác từ đường dao cắt đến các thao tác ghép “nêm”, cột chặt nylon và giữ độ ẩm vừa đủ cho bộ rễ nuôi sống mầm chồi đầu dòng mới.

Khảo sát 7 khu nhà lưới (tổng số 4ha) gieo ươm, cắt ghép mắc ca ở Tu Tra, phóng viên ghi nhận ở quy mô sản xuất khép kín, kỹ thuật đồng bộ. Khung nhà sắt chắc chắn, mái lợp lưới đen điều hòa ánh sáng trực tiếp. Trong nhà lưới lắp đặt hệ thống tưới tự động nhỏ giọt, phun sương. Từng ­­hàng bịch giá thể sắp xếp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Bên dưới bịch giá thể là lớp đá dăm trải trên tấm bạt địa chất, ngăn chặn gần như tuyệt đối các mầm bệnh phát sinh từ trong đất.

Giải tỏa nỗi lo giống trôi nổi

Với diện tích 3ha còn lại trong vườn ươm ở Tu Tra, Công ty Him Lam mắc ca Lâm Đồng dành 1ha xây dựng khu văn phòng làm việc, nhà ở và 2ha trồng thuần 2.000 cây mắc ca ghép trình diễn tại vườn. Kết quả chăm sóc từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2017, 100% cây sinh trưởng khỏe mạnh, đảm bảo các kích thước về gốc, thân, cành và tán lá.

Khả năng 2.000 cây mắc ghép sản xuất đại trà ở xã Tu Tra sẽ thu trái bói rải rác từ 3 - 5kg hạt/cây vào năm thứ 3 và thứ 4. Từ năm thứ 5 trở đi sẽ bước vào chính vụ, năng suất trung bình từ 8- 10kg hạt/cây. 

Nếu trồng mật độ 200 cây/ha xen canh với cà phê và chè ở Lâm Đồng, hạch toán sơ bộ ở vụ thu hoạch năm thứ 5 đến hàng chục, thậm chí cả trăm năm sau, người nông dân thu lãi ròng từ 200 triệu đồng/ha/năm trở lên (tính theo thời giá tháng 3/2017).

Được biết, Công ty Him Lam mắc ca Lâm Đồng đang hoàn tất các thủ tục để được công nhận vườn ươm mắc ca ghép đầu dòng ở xã Tu Tra đạt tiêu chuẩn chất lượng. Như vậy, nông dân Lâm Đồng đã chính thức có địa chỉ để giải tỏa nỗi lo về những giống mắc ca trôi nổi trên thị trường.

Văn Việt

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top