Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 | 14:11

Thắng Quân sắp cán  đích NTM

Năm 2011, khi bắt tay triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Thắng Quân (Yên Sơn - Tuyên Quang) chỉ đạt 3/19 tiêu chí.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, hiện xã đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

 

t26.jpg
Người dân tự nguyện hiến đất,  nhà văn hóa thôn Tân Thắng (Thắng Quân) được xây dựng khang trang, sạch sẽ.

 

Điểm sáng Tân Thắng

Thôn Tân Thắng được xem là điểm sáng trong triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng nông thôn. Nắm được kế hoạch, mục tiêu của xã hoàn thành XDNTM trong năm 2020, bà con trong thôn đồng tình ủng hộ. Từ quyết tâm đi đến hành động, nửa cuối năm 2019, nhân dân thôn đã xây dựng được 200m đường giao thông nội đồng; xây dựng lắp đặt 560m kênh mương; xây dựng nhà văn hóa thôn. Ngoài phần kinh phí được Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đã tự nguyện đóng góp gần 300 triệu đồng để xây dựng.

Ông Hà Văn Đạo, Trưởng ban Mặt trận thôn, cho biết, quá trình làm nhà văn hóa, thôn gặp khó trong việc tìm vị trí xây dựng. Giữa lúc khó khăn, một số hộ dân có diện tích đất vườn đồi sát nhau, vị trí ở trung tâm thôn đã thống nhất tự nguyện hiến 1.142m2 để xây dựng nhà văn hóa. Điển hình như gia đình bà Phạm Thị Cuốn hiến 300m2, ông Hà Văn Tài hiến 275m2, ông Hà Văn Tân hiến 127m2, các hộ ông Hà Văn Đạo, Hà Văn Chung, bà Lâm Thị Canh mỗi hộ hiến 125m2 ...

Ông Hà Văn Chung, người tham gia hiến đất, chia sẻ, khi làm nhà văn hóa gặp khó về diện tích xây dựng, gia đình tự nguyện hiến 125m2. Đặc biệt, thời điểm này địa phương còn triển khai treo băng rôn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình dịch Covid-19, tổ chức phát khẩu trang nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người dân; thông tin về tình hình mùa vụ, cách phòng trị bệnh cho lúa, hoa màu, cây ăn quả, đàn gia súc, gia cầm…

 

t27.jpg
Ông Hà Văn Chung (bên trái), thôn Tân Thắng, người tích cực tham gia vào XDNTM của xã.

 

Ông Đạo cho biết thêm, thôn có trên 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đến cuối năm 2019, chỉ còn 23 hộ nghèo, cận nghèo/110 hộ. Giờ đây, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn khác xưa rất nhiều.

Phấn đấu đạt NTM năm 2020

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Thắng Quân, cho biết, bắt tay thực hiện Đề án XDNTM, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí nhưng nay đã đạt 15/19. Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2020, ngay từ đầu năm, xã đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều nhiệm vụ. Trong đó chú trọng họp với nhân dân các thôn để bàn các giải pháp thực hiện.

Định kỳ, trước ngày 20 hằng tháng, Ban Phát triển các thôn có báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo xã để xã có sự điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, xã yêu cầu các thôn phải công khai, minh bạch các khoản thu chi, Ban Giám sát các thôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện.

 

t27a.jpg
Đường giao thông nội đồng thôn Làng Chẩu (Thắng Quân) được kiên cố hóa, thuận lợi cho phát triển kinh tế.

 

Với cách làm, chỉ đạo quyết liệt, ngay từ đầu năm 2020, địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động, phần việc không cần hỗ trợ của Nhà nước, do nhân dân tự làm đã được triển khai ở các thôn như: hoạt động tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phát triển sản xuất.... 

Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn, đánh giá, những năm qua, Thắng Quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trong XDNTM. Giờ đây, diện mạo nông thôn ở Thắng Quân đã có nhiều thay đổi; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; vệ sinh môi trường được cải thiện; hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao.

"Để hoàn thành XDNTM trong năm 2020, UBND huyện Yên Sơn đã chỉ đạo xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ về tiến độ. Thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa mới; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, gắn phát triển nông thôn với đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Củng cố 15 tiêu chí đã đạt, phấn đấu sớm hoàn thành 4/19 tiêu chí còn lại", ông Tình cho biết thêm.

Với khí thế và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tin tưởng Thắng Quân sẽ hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2020, góp phần vào thành công chung của tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top