Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021 | 10:13

Thanh Hóa: Biển người đổ về Sầm Sơn ngày khai hội

Tối 24/4, tại Quảng trường biển, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021 với chủ đề Sầm Sơn cất cánh.

ban-ngành-tung-uong1.jpg
Đại biểu trung ương và địa phương tham dự khai mạc Lễ hội Sầm Sơn.

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 gồm 3 phần: “Về với xứ Thanh”, “Tình người -Tình biển và Sầm Sơn cất cánh”, với các tiết mục được dàn dựng công phu, do các ca sỹ, các vũ đoàn nổi tiếng trong nước thể hiện.

Sầm Sơn là khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển nổi tiếng trong nước và quốc tế, được hình thành và phát triển suốt hơn 100 năm qua. Hiện nay, Sầm Sơn đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, đóng vai trò động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

ss-cat-canh1.jpg
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ hội du lịch.

Với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có những chủ trương, giải pháp tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân đẩy mạnh phát triển du lịch. Từ những chủ trương đúng đắn, phù hợp đến nay đã xây dựng nên một thành phố Sầm Sơn hiện đại, thân thiện, hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đén tham quan và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó với những tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, TP. Sầm Sơn đang tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trong nước, triển khai các dự án về du lịch trên địa bàn. Để tạo nên những bước đột phá mói cho thành phố biển nâng tầm giá trị những sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, nổi trội, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

 

sâm-son-sam-son.jpg
Hàng vạn du khách thập phương và người dân xứ thanh trong ngày khai mạc.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm nay kéo dài từ ngày 24/4 đến ngày 31/7, với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch đặc sắc, như Lễ hội thả diều, diễu hành xe mô tô phân khối lớn, chương trình nghệ thuật thứ 7, chủ nhật hàng tuần, lễ hội canival và nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Đây cũng là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng của tỉnh và của T.P Sầm Sơn, nhằm kích cầu du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid -19, đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch trên địa bàn tỉnh nói riêng và trong nước nói chung.

 

hình-anhd-dac-sca.jpg
Chương trình nghệ thuật đem lại sự sôi động trong ngày hội

Quyết tâm đổi mới cách tiếp cận và thu hút khách du lịch đến với Sầm Sơn, trong năm 2020 thành phố này đón được hơn 3,2 triệu lượt khách, bằng 65,65%, đạt 57,52% kế hoạch đặt ra, doanh thu ước đạt hơn 2,9 tỷ đồng, đạt 64,63% so với năm 2019 và đạt 58,59% kế hoạch.

 

phoa-pháo.jpg
Màn bắn phóa hoa đặc sắc trong mùa du lịch Sầm Sơn, để lại ấn tượng trong lòng du khách.
 

Năm 2021, thành phố Sầm Sơn đặt mục tiêu đón gần 5 triệu lượt khách tới tham quan và nghỉ dưỡng, ước đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đặt ra, chính quyền địa phương nơi đây cần tiếp tục nâng cao chát lượng giá trị và dịch vụ du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng những sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước. Để đem lại sự hài lòng du khách đến với Sầm Sơn, đến Sầm Sơn một lần rồi ai cũng muốn quay trở lại.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top