Mưa lũ nhiều ngày qua khiến hàng trăm người dân tại bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát - Thanh Hóa) bị cô lập và chia cắt hoàn toàn, lực lượng Bộ đội biên phòng đã nỗ lực đưa người dân ra khỏi dòng nước xiết về đồn biên phòng tránh lũ.
Theo thống kê sơ bộ, huyện Mường Lát có 105 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 9 xã, thị trấn bị ảnh hưởng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Cho đến ngày 4/9, huyện vẫn bị cô lập do mưa lũ và sạt lỡ đất, trong khi đó trên địa bàn các xã phải di dời gần 300 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tại xã Tam Chung có 77 hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, trong đó bản Poọng có 65 nhà bị sập hoàn hoàn toàn.
Để khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền huyện đang nỗ lực triển khai và tìm mọi phương án tiếp cận các bản bị cô lập, chia cắt để kịp thời hỗ trợ kịp thời cho bà con. Do địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ dâng cao chảy xiết gây khó khăn cho các lực lượng cứu trợ.
Trước tình hình mưa lũ ngày càng phức tạp, Đồn biên phòng Tam Chung đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ xuống địa bạn giúp sơ tán đưa người dân qua các khu vực sông, suối nguy hiểm đến nơi an toàn, bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, cấp cứu kịp thời những nạn nhân bị nhà sập đè lên.
Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, khắc phục hậu quả các bản bị ảnh hưởng bởi mưa lũ như, bản Lát, Suối Lóng, Suối Phái…
Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết: Mưa lũ những ngày qua khiến lượng nước lớn đổ về đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, hiện người dân đang đối diện với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Để tiếp cận và khắc phục hậu quả và thông tuyến đường này phải mất 10 ngày nữa.
Hiện nay chỉ có thể đi bộ về trung tâm huyện và một số vùng bị thiệt hại do mưa lũ, người dân các vùng lũ đang sử dụng nguồn gạo dự trữ tại chỗ của các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện.
Trong khi đó, tình trạng mất điện vẫn còn xảy ra trên diện rộng, mạng internet chưa được kết nối trở lại, bước đầu trên địa bàn huyện chỉ khắc phục được sóng di di động tại địa bàn thị trấn, một số xã vẫn chưa có sóng. Các ngành giao thông vận tải, điện lực, viễn thông cũng huy động tối đa lực lượng để khắc phục, sửa chữa những thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.