Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 | 19:21

Thanh Hóa: Cách ly hơn 400 người từ Trung Quốc trở lại làm việc

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lập hồ sơ, theo dõi chặt chẽ và cách ly tại chỗ ở đối với hơn 400 người Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH đã tạm dừng cấp phép cho lao động người Trung Quốc và các nước có dịch virus corona vào địa bàn Thanh Hóa. Số người đã sang thì được theo dõi chặt chẽ, cách ly tại chỗ, kiểm tra y tế và lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Ngày 5/2, thông tin từ Sở Lao động thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết, qua hồ sơ cấp phép cho lao động nước ngoài vào Thanh Hóa thì trong đó trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia) có 207 người và bên ngoài là 266 người (tập trung tại TP. Thanh Hóa và huyện Hà Trung).

 

3_kzpk.jpg
Phun thuốc khử trùng trên địa bàn toàn Tỉnh

Ngoài ra, số người có quốc tịch Trung Quốc sang Việt Nam trong đó có Thanh Hóa du lịch thời điểm trước khi công bố dịch khá lớn. Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có 14 người (2 quốc tịch Đài Loan) tới địa phương thăm thân người quen. “Hiện 1 người đã trở về nước, 13 người còn lại đang được theo dõi chặt chẽ. Toàn huyện có 150 người Việt Nam lao động bên Trung Quốc (chủ yếu là tỉnh Quảng Đông) trở về quê ăn tết. Hiện những người này đang ở nhà được chính quyền địa phương lập danh sách, kiểm tra y tế khi có biểu hiện ho, sốt.

Tại huyện Như Xuân đang tổ chức theo dõi chặt chẽ, cách ly tại chỗ đối với 3 người Trung Quốc và 11 người tại địa phương lao động khuân vác hàng qua biên giới. Có 4 người quốc tịch Trung Quốc tới Như Xuân đón Tết Nguyên đán, 1 người đã trở về nước. Hiện, còn 3 người (không có ai ở tỉnh Hồ Bắc) đang được giám sát, theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, huyện Như Xuân có 11 người đi lao động tại khu vực biên giới Việt – Trung cũng đang được theo dõi, giám sát chặt tại nhà.

 

cach-ly-theo-doi-chat-che-473-nguoi-trung-quoc-tai-thanh-hoa-hinh-anh21555080992.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo công tác phòng chống dịch do virus corona

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 nữ bệnh nhân dương tính với nCoV đã được chữa trị thành công, xuất viện trở về nhà. Một người phụ nữ ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) có biểu hiện sốt, ho từng đến Vũ Hán (Trung Quốc) được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành đã có kết quả âm tính với nCoV và hết sốt, tình trạng bệnh bình thường.

Để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện chỉ đạo cách ly y tế 14 ngày đối với người Trung Quốc nhập cảnh vào Thanh Hóa và người Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, giám sát dịch tễ người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức).

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top