Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 | 19:52

Thanh Hóa: Dừng hai lễ hội du lịch, lấy kinh phí mua thiết bị chống dịch

Trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định dừng Lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và các lễ hội du lịch, để phòng chống dịch.

Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Thường trực Tỉnh ủy, quyết định dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến, Hoằng Hóa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5. Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Nghi Sơn cùng với lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4, để phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, dừng bắn pháo hoa tại hai lễ hội nêu trên, dành tiền xã hội hóa mua pháo hoa để mua trang thiết bị và vật tư phòng chống dịch.

 

ss-cat-canh.jpg
Thanh Hóa dừng khai mạc 2 lễ hội du lịch biển.

Trước đó, ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở ngành, địa phương, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, với phương châm, phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn. Đặc biệt, phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế theo đúng quy định của ngành y tế.

Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của cơ quan y tế.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top