Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 | 2:32

Thanh Hóa: Nữ công nhân môi trường tử vong trong nhà máy giấy

KTNT-  Nữ công nhân môi trường được xác định sinh năm 1975,  đang làm việc tại Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn, đóng trên địa bàn thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân - Thanh Hóa), tử vong dưới hồ chứa nước tại công ty.

Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn, nơi công nhân môi trường tử vong.

Sáng 26/6, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy vụ tai nạn lao động thương tâm tại Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn.

“Nạn nhân là người địa phương, đang làm công nhân môi trường tại Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn. Tôi đã cử lực lượng công an sang bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Công an huyện, Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng phối hợp điều tra. Chúng tôi chưa xác minh được nạn nhân tử vong khi nào”, ông Tú nói.

Ông Tú cho biết thêm: Cách đây gần hai tháng, cũng tại nhà máy này, một công nhân xây dựng, trú tại xã Xuân Thiên, do vỡ bồn chứa nước thải cũng đã tử vong.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ nhà máy một năm hai lần.

Công an huyện Thọ Xuân, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra. Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai tang.

Báo cáo của UBND xã Thọ Xương về vụ việc chị Dương chết chưa rõ nguyên nhân

* Trước đó, vào ngày 22/6, theo báo cáo của UBND xã Thọ Xương gửi UBND huyện Thọ Xuân, trên địa bàn xã cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Bùi Thị Dương, sinh năm 1967, cư trú thôn Hữu Lễ 2, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Vào ngày 21/6, khoảng 15 giờ 30, anh Nguyễn Văn Oanh, chồng chị Dương, đến Công an xã Thọ Xương báo cáo hai ngày nay không thấy vợ ở nhà, xác định có điều không lành gia đình đã huy động anh em đi tìm nhưng không thấy.

Đến hơn 5 giờ ngày 22/6, gia đình phát hiện xác chị Dương dưới ao nước của nhà ông Bao xã Xuân Bái, nằm giáp ao của gia đình ông Oanh, cách nhà ông Oanh khoảng 120m. Qua xem xét nhận định có vết dao chém trên mặt nạn nhân và có vết bầm trên má không rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Hữu Hợi, 74 tuổi, người dân nơi đây, cho biết: Gia đình anh Oanh, chị Dương có bốn người con, sống hòa thuận và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh Oanh thầu khu ao hồ Đồng Phốc nuôi cá trên15 năm, cái chết thương tâm như vậy chúng tôi cũng cảm thấy thương xót và phẫn nộ. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thủ phạm đã giết hại chị Dương để đưa ra trước pháp luật. 

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Sơn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top