Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 18:26

Thanh Hóa: Phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 tại huyện Thiệu Hoá và huyện Ngọc Lặc.

Chiều 22/5, tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, gồm 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 tại Ngọc Lặc, đã được cơ quan chức năng tỉnh đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Trường hợp thứ hai là Ng.Q.Kh sinh năm 1996, có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, được Bộ Y tế định danh mã BN 5046, Anh Kh làm nghề xây dựng tự  do tại ngõ 83, Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

 

ngọc-ă.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, phong tỏ khu vực nơi có bệnh nhân mắc Covid-19

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 10h ngày 18/5, BN đi từ Hà Nội về Thiệu Hoá bằng xe khách của nhà xe Tùng Lâm, lúc này trên xe có khoảng 10 khách, về đến Thiệu Hoá lúc 13h30 sau đó BN vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa ở 1 mình, đến khoảng 22h ngày 20/5, anh K gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Hiện tại, người dân thôn 7 xã Thiệu Phúc được yêu cầu tạm thời ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Được biết, thôn 7 xã Thiệu Phúc có 337 hộ, 1.337 nhân khẩu.

Ngay sau khi có ca bệnh mới xuất hiện, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, đã trực tiếp tới huyện Thiệu Hóa chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Như vậy, tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, đến ngày hôm nay 22/5, Thanh Hóa đã ghi nhận có 4 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 2 trường hợp tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, một trường hợp ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và 1 trường hợp tại huyện Thiệu Hóa.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top