Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019 | 11:55

Thanh Hóa: Tiêu hủy 226 con lợn bị bệnh dịch tả châu Phi

226 con lợn của một gia đình ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được cơ quan chức năng tỉnh này kịp thời phát hiện và tiến hành tiêu hủy.

Sau khi tiêu hủy số lợn nói trên, để khoanh vùng, tránh lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi các huyện, thị, thành chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý các cơ quan chức năng liên quan tập trung chỉ đạo, xử lý ô dịch tại xã Định Long, huyện Yên Định. Đồng thời, phía UBND huyện Yên Định cũng đã công bố dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn.

Được biết, trước đó, vào ngày 23/2, UBND huyện Yên Định và Trạm Thú y huyện đã nhận được tin báo về hiện tượng hàng trăm con lợn của gia đình ông Lê Văn Thanh, trú tại thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long bị ốm bất thường.

lợn-bị-dịch-tả-châu-phi.jpg
Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời tiến hành tiêu hủy 226 con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Định Long, huyện Yên Định

Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phối hợp với các quan quan chức năng liên quan, trực tiếp đến tại trang trại của gia đình ông Thanh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Xét nghiệm mẫu nói trên cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngay trong ngày 24/2, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 226 con lợn ở trang trại của gia đình ông Thanh.

Theo ông Thanh, gia đình ông và các hộ khác trên địa bàn xã thường nuôi lợn số lượng nhiều, nên các thương lái từ những nơi khác thường xuyên về mua. Và, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại địa phương.

Hiện, để ngăn chặn dịch bùng phát, cơ quan chức năng đã phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo quy định và UBND xã Định Long đã huy động lực lượng lập các chốt chặn 24/24h, để cấm người dân không được đưa lợn ra vào khu vực thôn Tân Ngữ 2.

 

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top