Sáng ngày 17/9, tại trung tâm văn hóa thể thao Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Tre luồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thanh Hóa có diện tích tre luồng lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 152.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện phía tây của tỉnh. Hàng năm, sản lượng khai thác tre luồng khoảng 94 triệu cây. Thu nhập từ cây tre luồng chiếm khoảng 50%, thậm chí 70-80% ở một số huyện.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Hiện, tỉnh có 126 doanh nghiệp, cơ sở chế biến tre luồng, hộ cá thể. Tuy nhiên, các sản phẩm tre luồng của tỉnh hiện nay còn có giá trị thấp, chủ yếu là các sản phẩm qua chế biến thô, quy mô các cơ sở sản xuất còn nhỏ lẻ, năng lực yếu kém, hoạt động thiếu liên kết nên chưa mang lại sự đột phá về kinh tế, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh tre luồng tỉnh nhà.
Sau quá trình vận động tích cực nhằm nâng cao giá trị cây tre luồng, ngày 19-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Tre luồng tỉnh Thanh Hóa. Mục đích nhằm tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân kinh doanh phát triển tre luồng để hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, góp phần vào việc phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường bền vững.
Phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng được xây dựng và thông qua tại đại hội với một số nhiệm vụ: Kiện toàn bộ máy tổ chức, điều lệ hoạt động; xúc tiến thành lập các chi hội theo địa bàn, loại hình, ngành nghề sản xuất để hỗ trợ nhau phát triển vững mạnh; tập hợp, hệ thống hóa, số hóa và cung cấp các văn bản pháp quy hiện hành trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tre luồng cho các hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu và thường xuyên cung cấp các thông tin kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tre luồng trong và ngoài nước cho các hội viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, dạy nghề, truyền nghề và cấp giấy chứng nhận hành nghề cho hội viên theo quy định…
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, vận động thành lập hiệp hội của các sở, ngành, Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, hiệp hội quốc tế trong việc tư vấn, giúp đỡ nhằm xây dựng, tư vấn các giải pháp nâng cao giá trị, chất lượng vùng nguyên liệu cũng như sản phẩm tre luồng sau chế biến.
“Hiệp hội cần khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, xác định nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng chương trình hành động để thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần này, bảo đảm hoạt động của hiệp hội phải đồng hành, theo đúng định hướng phát triển tre luồng của tỉnh. Tổ chức thật tốt các dịch vụ từ sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến các sản phẩm tre luồng phục vụ cho nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Tuyên truyền, dạy, truyền nghề cho các hội viên và nhân dân, mở rộng đầu tư sản xuất, chế biến tinh, chuyên sâu và kinh doanh các sản phẩm tre luồng.
Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhất là Hiệp hội Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, Chương trình Tre Mêkông và các tổ chức quốc tế khác nhằm sáng tạo, phát triển các sản phẩm tre luồng phong phú về chủng loại, đẹp về mỹ thuật, có giá trị kinh tế cao”, ông Nguyễn Đức Quyền phát biểu.
Trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam; dự án Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Đây là 2 dự án lớn liên quan đến tài nguyên tre luồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao về chế biến tre luồng, tạo ra các sản phẩm tre luồng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề để tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức hội nghị tre luồng thế giới.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 19 ủy viên. Anh hùng Lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn được bầu làm chủ tịch Hiệp hội.
Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.
Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.