Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 | 11:41

Thiệt hại do bão số 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 165 nhà bị sập đổ, 84.499 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trên đất liền, các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, 13. Từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, do ảnh hưởng bão và hoàn lưu của bão số 9,  khu vực Quảng Ngãi có mưa rất to; lượng mưa đo được tại các trạm 300 - 500 mm, có nơi trên 500 mm. 
Bão số 9 đã quật ngã nhiều cây xanh, cây nguyên liệu gỗ...
Bão số 9 đã quật ngã nhiều cây xanh, cây nguyên liệu gỗ...

 

Theo  báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra (cập nhật đến 18 giờ ngày 28/10) như sau:  Bị thương 13 người (Bình Sơn: 2, Sơn Tịnh: 3, Nghĩa Hành: 3, TP Quảng Ngãi: 3, Sơn Hà: 1, Trà Bồng: 1).
 
Về nhà ở, nhà bị sập đổ 165 cái (Bình Sơn: 14, Tư Nghĩa: 7, Nghĩa Hành: 4, TP Quảng Ngãi: 110, Sơn Hà: 30); Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng 84.499 cái (Bình Sơn: 18.500, Sơn Tịnh: 3.600, TP Quảng Ngãi: 6.000, Tư Nghĩa: 23.800, Mộ Đức: 15.200, Đức Phổ: 700, Nghĩa Hành: 12.500, Sơn Hà: 1.635, Ba Tơ: 361, Minh Long: 956, Trà Bồng: 205, Sơn Tây: 42, Lý Sơn: 1.000).
 
Bão số 9 đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng...
Bão số 9 đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng...

 

Về giáo dục, Trường học bị tốc mái, hư hỏng 151 điểm trường (Bình Sơn: 66, Sơn Tịnh: 37, Tư Nghĩa: 1, Đức Phổ: 6, Ba Tơ: 3, Nghĩa Hành: 37, Sơn Tây: 1).
 
Về y tế, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm bị tốc mái. Cơ sở y tế bị tốc mái: 34 cơ sở thuộc địa bàn của 13 huyện, thị xã và thành phố Quảng Ngãi.
 
Về điện, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng. Dự kiến, trong ngày 29/10/2020 điện lực sẽ khắc phục xong tình trạng mất điện cho thành phố Quảng Ngãi và trung tâm các huyện, thị xã.
 
Về thông tin liên lạc, Trụ BTS bị ngã đổ: 01 trụ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).
 
Về nông nghiệp,  rừng bị thiệt hại 477 ha (Minh Long: 315, Sơn Hà: 162). Cây xanh đô thì bị ngã đổ: 6.000 cây (TP Quảng Ngãi).
 
Về thủy sản, ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm: 08 cái. Cá nuôi trong 48 lồng bè bị chết (Lý Sơn).
 
Về các công trình khác,  Trụ sở cơ quan tại các huyện, thị xã, thành phố bị tốc mái, hư hỏng: 279 cái (Bình Sơn: 198 cái, Sơn Tịnh: 21, Tư Nghĩa: 01, Đức Phổ: 16, Ba Tơ: 02, Minh Long: 3, Nghĩa Hành: 31, Trà Bồng: 7). Chợ bị hư hỏng 02 cái (chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa và Chợ Nghĩa Phú).
 
Trụ sở các cơ quan Công an tỉnh: 13 cái (gồm Công an tỉnh và trụ sở công an các huyện). Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ bị tốc mái, hư hỏng. Về các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè...: Các địa phương, đơn vị đang tổ chức kiểm tra
 
Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ khắc phục dân sinh, sản xuất và nhà ở và nhiều hạn mục công trình
 
Để khắc phục tạm thời các thiệt hại do bão số 9 gây ra nhằm ổn định bước đầu đời sống dân sinh của người dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ bước đầu cho tỉnh Quảng Ngãi, gồm:
 
Hỗ trợ khắc phục dân sinh, sản xuất và nhà ở: Hỗ trợ khắc phục dân sinh và khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của mưa, lũ, bão số 6 gây ra (từ ngày 06 - 11/10/2020): 10,0 tỷ đồng. Hỗ trợ khắc phục dân sinh và thiệt hại về nhà ở do bão số 9: 100,0 tỷ đồng.
 
Về lâu dài, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều và neo trú, tránh trú bão an toàn cho tàu cá, kính đề nghị Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh đầu tư các hạng mục công trình như sau: Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh, quy mô khoảng 1000 tàu neo trú, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 750,0 tỷ đồng.  Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Tịnh Hòa, quy mô 500 tàu neo trú; dự kiến kinh phí đầu tư  khoảng 400,0 tỷ đồng.
 
Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; quy mô kè dài 1,5 km; kinh phí đầu tư ước tính 120 tỷ đồng. Kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đã bị sạt lở từ năm 2016 và tiếp tục sạt lở hàng; quy mô kè dài 0,8 km; dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Đê chống lũ Bình Trung - Bình Minh, huyện Bình Sơn (thuộc sông Trà Bồng); quy mô dài 4,5km; dự kiến kinh phí đầu tư  khoảng 150 tỷ đồng.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top