Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020 | 13:25

Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Sáng nay (14/10), Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại Cung văn hoá hữu nghị Việt - Tiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trường Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng nhiều lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành là Uỷ viên Trung ương Đảng tới dự đại hội.
 
Sau khi ông Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đọc diễn văn, công bố khai mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng đọc Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.
 
Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo Chính trị.
Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo Chính trị.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được một số thành tựu toàn diện, vượt bậc, mang tính đột phá. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 14,2%/năm, gấp 1,34 lần chỉ tiêu Đại hội XV đề ra, gấp 2 lần giai đoạn 2011 - 2015, gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước.
 
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng vượt bậc, trong đó trong 5 năm 2016 - 2020 đạt 408.498 tỷ, tăng 1,6 lần giai đoạn 2011 - 2015. Chi ngân sách địa phương đạt 50.943 tỷ đồng, gấp 4,7 lần giai đoạn 2011 - 2015.
 
Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thành phố đã thu hút được nhiều đầu tư lớn, hiện đại như Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đầu tư trên 06 tỷ USD, Tập đoàn Vingroup, Sungroup.
 
Các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp, anh ninh trật tự, an ninh quốc phòng được giữ vững.
 
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá lịch sử được quan tâm như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ liên quan đến Khu di tích Bạch Đằng Giang...
 
Công tác an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt kết quả toàn diện... Đặc biệt, năm 2020, TP. Hải Phòng là một trong thành phố lớn duy nhất cả nước không để dịch Covid-19 tấn công.
 
Từ thành quả trên giúp thu nhập bình quân đầu người tăng đạt 5,97 triệu đồng/người/tháng, gấp 1,41 lần năm 2015.
 
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Những thành quả về kinh tế, văn hoá, xã hội đạt được như trên xuất phát từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được đảm bảo, tính đoàn kết cao, một lòng theo sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Đảng bộ thành phố, đặc biệt Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 14/1/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Báo cáo chính trị cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế về chính trị, kinh tế, an ninh trật tự... trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần quan tâm xử lý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
Từ thành quả đặt được, Đại hội nhiệm kỳ XVI TP. Hải Phòng đề ra một số chỉ tiêu cao về tăng trưởng kinh tế, trong đó: Tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, tỷ trọng GRDP chiếm 6,4% GDP cả nước, tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 11.800 USD/người vào năm 2025. Phát triển gia thông hạ tầng, dảm bảo an sinh xã hội...
 
Phấn đấu đến năm 2025, TP. Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để thành phố trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.
 
Đại biểu dự Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong gia đoạn này Hải Phòng không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, việc làm mà còn lo phát triển văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo Hải Phòng vì sự phát triển của thành phố.
 
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc nhở Hải Phòng không được thỏa mãn với những thành quả đã đạt được, phải nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, phát triển chưa xứng tiềm năng để khắc phục, để Hải Phòng phải là động lực phát triển kinh tế của cả nước, xứng đáng với tầm cỡ ASean và châu Á.
 
Về mục tiêu phát triển của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng đặt ra mục tiêu phát triển công nghiệp, công nghệ cao; hạ tầng cảng biển logistics, du lịch.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.
Lắng nghe, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành hứa sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả đường lối chính trị của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Lê Văn Thành cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tạo điều kiện, tình cảm đặc biệt của Thủ tường Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho TP. Hải Phòng.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hải Phòng.
 
Chiều nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục làm việc với các nội dung liên quan đến vấn đề nhân sự khóa XVI.
 
 
 
 
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top