Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019 | 7:7

Thủ tướng dự đêm hội "Hải Phòng - Điểm đến thành công"

Tối 10/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019 và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Phòng nhân kỷ niệm 64 năm Hải Phòng giải phóng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố cùng đông đảo du khách, nhân dân thành phố Cảng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công” hướng đến tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng. Thể hiện Hải Phòng là điểm đến thành công cùng sự phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, các công trình hạ tầng giao thông kết nối khu vực, phát triển mạnh hạ tầng du lịch biển.
 
Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và các vũ đoàn, diễn viên múa, dàn hợp ca được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc Hải Phòng như: Thành phố em, Bạch Đằng giang ký sử, Hải Phòng quê hương tôi, em có về Hải Phòng với anh không, thành phố hoa thắp lửa…đ ược các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như: Hồng Ngọc, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Quang Dũng, Lê Anh Dũng…. Một chương trình đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, đa dạng về nội dung là những lời nhận xét của du khách và người dân đất Cảng.
Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 với chủ đề
Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 với chủ đề "Hải Phòng – Điểm đến thành công".
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tự hào khi nói về những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được khi phát biểu tại buổi lễ: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, kinh tế - xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ. Trong 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020 thì đến thời điểm này đều về đích trước thời hạn. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, hàng hóa thông qua cảng, khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu... đều về đích trước từ 2 đến 3 năm.
 
"Hải Phòng hiện nay đã có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, đường cao tốc kết nối với nhiều địa phương, hệ thống cảng lớn, sân bay quốc tế với số lượng khách tăng trưởng nhanh. Thành phố cũng đang phát triển mạnh mẽ đô thị với các khách sạn 5 sao, các khu đô thị mới khang trang, hiện đại. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, trong đó phấn đấu năm nay có 100% số xã và trên 40% số huyện hoàn thành chương trình mực tiêu xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm", ông Tùng nhấn mạnh.
 
Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành điểm hẹn của du khách bốn phương. Hải Phòng đang khẳng định là thành phố quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế.
 
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ:
Chương trình nghệ thuật mang dấu ấn đặc sắc của thành phố Cảng.
Chương trình nghệ thuật mang dấu ấn đặc sắc của thành phố Cảng.

 

Các màn biểu diễn nghệ thuật đầy đặc sắc, lấy hình ảnh
Các màn biểu diễn nghệ thuật đầy đặc sắc, lấy hình ảnh "Hoa phượng vĩ" làm nền xuyên suốt đêm hội.

 

Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.
Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.

 

Màn pháo hoa mãn nhãn kết thúc đêm hội được người dân chờ đợi.
Màn pháo hoa mãn nhãn kết thúc đêm hội được người dân chờ đợi.
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top