Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 | 2:41

Thủ tướng: Nói phải đi đôi với làm, không được chậm trễ trong triển khai dự án

“Trong quy hoạch, thiết kế chính sách, tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn nhưng phải đảm bảo tính linh hoạt, uyển chuyển. Công tác quy hoạch nên dựa trên ý tưởng của các nhà phát triển chuyên nghiệp cùng sự tham gia ý kiến, phản biện rộng rãi của người dân cũng như các bên có quyền lợi liên quan. Các doanh nhân cần nói đi đôi với làm, không được chậm trễ trong triển khai dự án; đồng thời cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa địa phương”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo như vậy tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Phú Yên có vị trí địa lợi, có nhiều tiềm năng để phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh cũng không ngừng được cải thiện theo hướng ngày một thông thoáng, minh bạch với các chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn.

“Đến với Phú Yên, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai, với phương châm “Thành công của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chính là thành công của Phú Yên”. Tỉnh sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, ưu đãi theo quy định hiện hành, tỉnh tập trung quyết liệt cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn”, ông Trà nói.

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Văn Trung phát biểu

Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Văn Trung, hiện, Phú Yên là tỉnh thu hút vốn FDI lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 4,9 tỉ USD nhưng thực tế con số giải ngân rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hai dự án lớn là Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô và Khu du lịch Liên hợp cao cấp New City. Vì vậy, trước hết, Phú Yên cần nghiên cứu kỹ nguyên nhân tại sao 2 dự án lớn này chậm triển khai, sắp tới cần làm gì để tăng sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian đến. Qua trao đổi, các nhà đầu tư cho rằng thái độ của chính quyền đối với các nhà đầu tư hiện hữu sẽ quyết định lớn đến việc địa phương đó có thể tiếp tục thu hút đầu tư được hay không. Vì vậy, có thể nói rằng việc chính quyền thân thiện với nhà đầu tư hiện hữu là cách xúc tiến đầu tư tốt nhất.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng của Phú Yên trong việc phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ... Các nhà đầu tư mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư khi dự án hoàn thành. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn mong muốn tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thân thiện với cơ chế một cửa để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Phú Yên là mảnh đất tìềm năng của các nhà đầu tư, nhưng hiện nay chưa được phát triển mạnh là do việc thu hút đầu tư trong và nước ngoài còn rải rác. Hiện nay, chúng ta cần phải biết nên làm gì, làm thế nào để tận dụng các tiềm năng vốn có để đưa Phú Yên đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Thời gian tới, để phát triển nhanh, bền vững, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Yên phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị từ lãnh đạo đến các cấp thừa hành phải đoàn kết đồng lòng, vượt qua khó khăn, nắm lấy cơ hội. Đồng thời, cần có cơ chế tiếp cận, giải quyết nhanh những vướng mắc mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phải; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc; phải xem sự thành công của doanh nghiệp là thành công của Phú Yên; mỗi nhà đầu tư, mỗi người lao động đến Phú Yên là một công dân của Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ còn lưu ý trong quy hoạch, thiết kế chính sách, tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn nhưng phải đảm bảo tính linh hoạt, uyển chuyển. Công tác quy hoạch nên dựa trên ý tưởng của các nhà phát triển chuyên nghiệp cùng sự tham gia ý kiến, phản biện rộng rãi của người dân cũng như các bên có quyền lợi liên quan, tránh dựa trên ý chí chủ quan, sự chi phối của nhà tài trợ hay nhóm nhỏ lợi ích. Ngoài ra, các doanh nhân cần nói đi đôi với làm, không được chậm trễ trong triển khai dự án; đồng thời cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa địa phương.

Trao các Quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên cũng công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã trao ghi nhớ đầu tư Dự án Xây dựng nhà ga hành khách tại Cảng Hàng không Tuy Hòa với tổng vốn 3.000 tỉ đồng cho Công ty CP Hàng không Vietjet; trao 13 thông báo cho phép tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư với tổng vốn hơn 60.000 tỉ đồng; trao 17 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh cho các nhà đầu tư với tổng vốn trên 12.000 tỉ đồng. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn hoan nghênh các nhà đầu tư đang tìm hiểu và dự kiến đầu tư vào Phú Yên.

Anh Thi – Minh Tuấn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top