Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 | 5:33

Thủ tướng thăm mô hình nông thôn mới tại Quảng Bình

Ngày 25/8, trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới xã Đức Trạch (Bố Trạch -Quảng Bình) kiểm tra tình hình XDNTM và đời sống ngư dân sau sự cố môi trường biển.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của xã Đức Trạch trong XDNTM, đặc biệt là cách chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung, tốt nhất là công tác đền bù cho người dân. Chính quyền xã đã vận động, khuyến khích người dân đóng mới, sửa chữa nhiều phương tiện đánh bắt, xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, tình hình đã trở lại bình thường. Đời sống của người dân được nâng lên.

Với Chương trình XDNTM, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu XDNTM là hướng tới nâng cao đời sống người dân chứ không chỉ có đổi mới bộ mặt nông thôn. Cho rằng nhiều vùng còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao, trong bối cảnh thời tiết biến đổi khó lường, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đức Trạch phát huy truyền thống, đoàn kết, bám sát thực tiễn cuộc sống, đời sống nhân dân để chỉ đạo, điều hành, nhất là về phát triển sản xuất khi đây là xã chuyên đánh bắt thủy sản. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng về người dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân trong giải quyết mọi khiếu kiện, khiếu nại của người dân.

Tại làng biển  của xã này, việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân theo hướng nhu cầu thị trường là một trong những mục tiêu tương lai mà Thủ tướng muốn người dân vùng này chú trọng.

Thủ tướng mong muốn xã nỗ lực phấn đấu, đi đầu trong phong trào XDNTM, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, tránh tình trạng “thành tích non”, sớm thỏa mãn với những thành tích bước đầu. “Câu hỏi đặt ra đối với cán bộ chúng ta là đã làm gì cho người dân. Người dân có tin chúng ta không và chúng ta tiếp tục phải làm gì để lo cho người dân”, Thủ tướng đặt ra một số vấn đề mà cán bộ xã Đức Trạch cần lưu ý.

Một số ý kiến của địa phương và ngư dân về việc lập dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại cửa sông Lý Hòa để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển khu dịch vụ hậu cần nghề cá và xây dựng tuyến đường dọc ven biển, Thủ tướng ghi nhận, giao các cơ quan chức năng giải quyết trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho xã phát triển.

Xã Đức Trạch với hơn 7.800 nhân khẩu nhưng nghề nghiệp chủ yếu là đánh bắt, chế biến thủy hải sản và xuất khẩu lao động. Tỉ lệ hộ nghèo còn chiếm 2,26%...

Đến thời điểm này, xã Đức Trạch đã tiếp nhận hỗ trợ và tổ chức chi trả toàn bộ trên 171,3 tỷ đồng cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Người dân tích cực tham gia, chuyển đổi nghề nghiệp theo định hướng của Chính phủ như đóng mới tàu cá xa bờ để khai thác vùng biển xa, học các lớp kỹ thuật để chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn với lãi suất thấp để xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ cũng được triển khai có hiệu quả. Tình hình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã phục hồi và có dấu hiệu tăng trở lại, có nhiều tàu cá, nhất là tàu có công suất lớn tham gia đánh bắt vùng biển xa

Sau khi làm việc với lãnh đạo xã, Thủ tướng đã đến tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của một số hộ dân trên địa bàn, thăm hỏi về việc đánh bắt, chế biến thủy sản. Thủ tướng lưu ý bà con bảo đảm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Bình ngày 25/8, Thủ tướng đã cắt băng khánh thành cầu Nhật Lệ 2, Quảng Bình;  thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đích (sinh năm 1917), có 2 con là liệt sĩ và mẹ Nguyễn Thị Cúc, có chồng và con là liệt sĩ.

Anh Bình - Thanh Hương

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top