Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 | 10:30

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Sáng 18/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Chansamone Channhalat, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Lào.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì trong quan hệ đặc biệt Việt-Lào, quan hệ quốc phòng hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, gắn bó, hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau. Chuyến thăm của Bộ trưởng tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam làm hết sức mình thực hiện các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; phát triển hơn nữa, hợp tác với Lào trên nhiều lĩnh vực.

Để giữ gìn quan hệ hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, mong Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tham mưu, báo cáo, đề xuất các giải pháp kịp thời cho lãnh đạo hai nước. Trong lĩnh vực đào tạo, Việt Nam đang làm hết sức mình để thúc đẩy đào tạo cho các sinh viên Lào học tập tại Việt Nam, nhất là tăng cường dạy tiếng Việt để các sinh viên Lào có điều kiện tiếp thu nhiều hơn kiến thức. Việt Nam sẵn sàng đào tạo các lĩnh vực mà phía Lào có nhu cầu, nhất là quốc phòng.

Thủ tướng cũng bày tỏ quan điểm của Việt Nam là duy trì đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định; đề nghị các bộ, ngành chức năng phía Lào phối hợp tốt hơn nữa với Việt Nam bảo đảm an ninh, trật tự biên giới, ngăn chặn hiệu quả mọi loại tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào với hơn 40 hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Chansamone Channhalat cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tận tình giúp đỡ phía Lào trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Hai Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp rất tốt trong bảo đảm an ninh, duy trì đường biên giới hoà bình, hữu nghị; ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu kích động, chia rẽ tình đoàn kết hai nước.

Bộ trưởng Chansamone Channhalat đánh giá, Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hình thức hợp tác phong phú, đặc biệt là Việt Nam đã và đang đào tạo cho Lào nhiều sĩ quan, cán bộ.

Đánh giá cao Bộ trưởng - một người rất hiểu biết Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn quan niệm giúp Lào là giúp chính mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng luôn thuỷ chung, trước sau như một, gắn bó với phía Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ cấp Trung ương, Chính phủ mà các địa phương Việt Nam cũng hết sức coi trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các địa phương của Lào. Việt Nam tuy còn khó khăn nhưng vẫn nỗ lực hỗ trợ phía Lào phát triển kinh tế-xã hội. Điều này thể hiện quan hệ máu thịt, gắn bó hai nước./.

D.T

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top