Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 | 20:54

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với sản phẩm OCOP

Ngày 24/4, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”.

.jpg

 Toàn cảnh Hội thảo.

 

Hội thảo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Hoạt động là công trình thanh niên nhằm hướng đến chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021; Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Qua Hội thảo nhằm tạo lập diễn đàn để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và việc phát triển du lịch gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

 Dự có ông Nguyễn Văn Trường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Bên canh đó, Hội thảo quy tụ, kết nối, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như ở một số địa phương.

Mặt khác, chương trình là hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác, gắn kết trong phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa 4 bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên 03 địa phương: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN, cho biết, hội thảo có bốn chủ đề quan trọng là chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, du lịch và sản phẩm OCOP. Chuyển đổi số là xu thế thời đại và Việt Nam phải chuyển đổi.

Cũng theo ông Tạc, năm 1975, 500 công ty lớn nhất của nước Mỹ, tỉ lệ tài sản hữu hình/vô hình là 82/18. Năm 2015, tỉ lệ này là 18/82. Nền kinh tế nước Mỹ có tỉ lệ tài sản vô hình khổng lồ. Một số hãng giàu có gần bậc nhất thế giới nhưng tài sản hữu hình gần bằng 0. Tài sản đó là trí tuệ. Điều này đặt ra vấn đề khai thác sở hữu trí tuệ thế nào để phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp đối với thanh niên.

 

 Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát biểu tại Hội thảo.

 

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau ba năm triển khai, chương trình OCOP đạt được nhiều kết quả. Trong đó, 60/63 tỉnh, thành tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, 4.733 sản phẩm được công nhận nhận đạt ba sao trở lên. Hơn 2.596 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP. Chương trình đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động nữ.

Hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn tới theo hướng từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đồng thời xác định ba hướng chủ đạo: Nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân thông minh.

 

 Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&PTNT ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Hội thảo.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP. Trong đó đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sử dụng hiệu quả các thương hiệu gắn với sản phẩm OCOP gồm: Nhãn hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã; thương hiệu cộng đồng (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận); thương hiệu OCOP Việt Nam.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực du lịch và sản xuất theo chuẩn OCOP của ba tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã chia sẻ kinh nghiệm.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top