Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014 | 9:14

Tiếp bài “Công trình khủng mọc cạnh UBND phường”: Phường Ngô Thì Nhậm "bất lực " để sai phạm tồn tại?

KTNT - Vừa qua, Báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải thông tin phản ánh của người dân về việc công trình xây dựng sai phạm tại số 20 + 22 Ngõ Huế. Mặc dù nằm cạnh UBND phường Ngô Thì Nhậm nhưng công trình vẫn ngang nhiên tồn tại…
Công trình số 20 + 22 ngõ Huế được UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cấp phép xây dựng 5 tầng và 1 tum nhưng đã xây dựng vượt quy định. UBND phường Ngô Thì Nhậm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công, xây dựng công trình ngày 27/12/2013.
 

Quyết định về việc đình chỉ thi công xây dưng công trình vi phạm.
 
Trong biên bản có nêu rõ số nhà 20 – 22 Ngõ Huế đã vi phạm: Xây dựng sai với giấy phép số 484.9.2012/GPXD và hồ sơ thiết kế được duyệt do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 13/9/2012. Xây dựng 07 tầng diện tích 15,6m x 10,1m = 157,6m2. Trên nóc xây dựng 06 cột BTCT tiết diện 1,1m x 0,4m, buồng thang máy với diện tích 2,6 x 2,7m = 7,02m2,  cao 5m.
Đã vi phạm Khoản 2, Điều 5, Nghị dịnh số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007.
Đến ngày 28/12/2013, UBND phường Ngô Thì Nhậm ra Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công, xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đồng thời yêu cầu: Giám đốc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng phải ngừng ngay việc cấp điện nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; Công an phường Ngô Thì Nhậm chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm, phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của quyết định ngay sau khi ký.
Quá thời gian 03 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự động phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.
Thời gian ra quyết định đã hơn 9 tháng, mà công trình sai phạm vẫn còn ngang nhiên tồn tại. Liệu rằng phường Ngô Thì Nhậm có "bất lực " trong việc xử lí đối với công trình này?
 

Công trình sai phạm số 32 Thi Sách.
 
Không chỉ công trình khủng mọc tại Ngõ Huế, mà trên địa bàn do phường Ngô Thì Nhậm quản lý, tình trạng xây dựng trái phép vẫn tràn lan. Cụ thể, công trình tại số nhà 32 phố Thi Sách. Được biết công trình được cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng cao 7 tầng (tầng 1 có gác lửng), có 1 tầng hầm và 1 tầng tum thang kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế chủ đầu tư đã xây dựng vượt phép đưa công trình lên đến 10 tầng.
Tương tự, công trình số 37 phố Thi Sách đã vượt phép 1 tầng và đang ở tình trạng bị đình chỉ.


Công trình sai phạm số 37 Thi Sách.
 
Để hàng loạt những công trình sai phạm ngang nhiên tồn tại trên địa bàn như vậy mà chính quyền vẫn dửng dưng khiến dư luận đưa ra nhiều nghi vấn. Liệu rằng phường Ngô Thì Nhậm có bất lực với những sai phạm xảy ra trên địa bàn? Hay có sự "bảo kê" cho sai phạm tồn tại?
Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã tìm mọi cách để đặt lịch trao đổi với lãnh đạo phường Ngô Thì Nhậm nhưng đều không nhận được phản hồi từ phía chính quyền với lý do là lãnh đạo bận đi tập huấn, hay có quá nhiều lịch làm việc nên chưa sắp xếp được.
Báo Kinh tế nông thôn đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo trực tiếp để xử lý, giải quyết dứt điểm những công trình vi phạm trên địa bàn để giải tỏa những bức xúc của người dân.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin về sự việc ./.
Tiến Đạt - Thanh Thắng
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top