Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2016 | 1:28

Tiếp nối hào khí anh hùng

Thêm một mùa xuân mới lại về trên quê hương Thạch Hà (Hà Tĩnh), mảnh đất vùng ven hơn một nghìn năm tuổi nay đã khoác tấm áo mới, ấm no, giàu đẹp nhờ thành quả của chương trình XDNTM.

Nhắc đến Thạch Hà, người dân nơi đây càng thêm tự hào về quê hương của những tấm gương tiêu biểu như Đô đốc Hồ Phi Chấn, Thượng tướng quân Võ Tá Sắt, Trương Quốc Kỳ, Trần Danh Tố, Phan Ứng Toản, Nguyễn Hộc, Lý Tự Trọng - người thanh niên cộng sản đầu tiên; Mai Kính - Bí thư Tỉnh ủy…

Thị trấn Thạch Hà đổi mới và phát triển.

Thạch Hà là mảnh đất chịu nhiều nỗi gian truân nhưng cũng là đất phát nhân tài, đất hiếu học. Phát huy truyền thống cha anh đi trước, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thạch Hà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy lợi thế, tiềm năng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đưa huyện nhà vững bước lên con đường đổi mới.

Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện phát triển được 832 mô hình kinh tế mới, trong đó có 115 mô hình đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm (chiếm 13,82%), 127 mô hình doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm (chiếm 15,26%) và 590 mô hình doanh thu từ 100 - 500 triệu đồng/năm (chiếm 70,91%). Điển hình như mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát bạc màu với diện tích 18,7ha tại các xã bãi ngang, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt môi trường.

Thạch Hà hiện có 183 doanh nghiệp, 118 HTX, 217 THT. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2015 ước đạt 26,5 triệu đồng/người (tăng gấp hơn 2,6 lần so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cuối năm 2015 còn 7,16% (giảm 4,32% so với năm 2011). Tổng sản lượng lương thực đạt 76.164 tấn; giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 60 triệu đồng/ha. Tổng nguồn lực huy động trong 5 năm qua đạt 5.987,453 tỷ đồng. Năm 2014, đã có 2 xã được tỉnh kiểm tra công nhận hoàn thành 19 tiêu chí NTM; cuối năm 2015 Thạch Hà có thêm 3 xã về đích (Phù Việt, Tượng Sơn, Thạch Văn).

Về Thạch Hà hôm nay, đường xuôi nối đường lên ngược, các vùng kinh tế - văn hóa được kết nối tiện lợi. Mạng lưới giao thông như mạch máu thông suốt, thức dậy bao tiềm năng trong lòng đất. Lịch sử nghìn năm là động lực, là hành trang để Đảng bộ và nhân dân nơi đây viết tiếp trang sử ngày mới cho hôm nay và con cháu mai sau.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thạch Hà tập trung xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng; đưa cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản chiếm 22%, công nghiệp - xây dựng chiếm 38%, thương mại - dịch vụ chiếm 40%; tổng sản lượng lương thực đạt 76 ngàn tấn; thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng; thành lập mới 350 – 400 doanh nghiệp; 70% số xã hoàn thành các tiêu chí NTM...

Hà Nguyên

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top