Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 | 10:4

Tin PL: Bắt 7 đối tượng lừa, bắt cóc, cướp 35 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ 7 đối tượng đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi cắt cóc, hăm dọa nạn nhân và vợ con cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử.

Theo đó, qua quá trình công tác nắm tình hình và đơn tố giác tội phạm của một doanh nhân ở TP. HCM, Cục Cảnh sát hình sự đã lên phương án, kế hoạch điều tra, xác minh. Sau một tháng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng nhóm đối tượng đến ngày 18/6, Phòng Trọng án đã đề xuất với lãnh đạo về việc tạm giữ đối tượng trong quá trình khẩn cấp.

 

7-đối-tượng-ừ-trái-sang-phải-đức-tuấn-anh-phốt-hoàng-hải-tài-chung-đã-thừa-nhận-hành-vi-phạm-tội.jpg7 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

 

Ngay sau đó, 7 đối tượng đã bị bắt giữ gồm; Hồ Ngọc Tài (SN1989) Hộ khẩu thường trú ở Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Trần Ngọc Hoàng (SN1983) HKTT ở Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Văn Đức (SN1996) HKTT ở Krông Bông, Đắk Lắk, Trịnh Tuấn Anh (SN1985) HKTT ở quận 5, TP. HCM,  Bùi Quang Chung (SN1996), HKTT ở Hóc Môn, TP. HCM, Mai Xuân Phốt (SN1992) HKTT ở Quế Sơn, Quảng Nam. Tại Cơ quan Điều tra các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tôi.

Theo đó, nhóm này cử Mai Xuân Phốt làm thám tử, có nhiệm vụ điều tra gia đình doanh nhân này như theo dõi hành trình di chuyển, gắn thiết bị định vị lên ôtô và thời gian sinh hoạt của gia đình doanh nhân. Trong khi đó, các thành viên còn lại thuê giang hồ và chuẩn bị hung khí để ra tay.

Vào giữa tháng 5, khi nắm được thông tin gia đình doanh nhân này cùng vợ con đi Lâm Đồng về TP. HCM, nhóm này đi trên 3 xe ô tô, tạo vụ ve quệt với xe của doanh nhân này khi vào đường dẫn lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Khi xe nạn nhân dừng lại, bọn chúng tiến hành khống chế doanh nhân này lên xe của chúng, đồng thời rút thẻ nhớ camera hành trình. Một số đối tượng khống chế vợ con nạn nhân rồi bắt lên xe khác của chúng.

Trên đường khống chế cho xe chạy về hướng TP. HCM, các đối tượng đánh đập doanh nhân và yêu cầu đọc mật khẩu ví điện tử nếu không sẽ giết vợ và tiêm máu nhiễm HIV vào con nạn nhân. Sợ vợ con bị sát hại, doanh nhân này đọc mật khẩu và các đối tượng đã chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản của chúng. Đến địa phận quận 2, TPHCM bọn chúng thả gia đình doanh nhân này và tẩu thoát.

Nhận được đơn tố giác của nạn nhân, Cục Cảnh sát hình sự xác định đây là băng cướp có thủ đoạn manh động nên báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an lập chuyên án và triệt phá bắt giữ nhóm đối tượng.

Thanh Hóa: Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 22.000 viên MTTH

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia gồm: N.V.M, sinh năm 1980; H.V.B, sinh năm 1988; L.V. Đ, sinh năm 1999 đều trú ở huyện Bá Thước và L.P.Q, sinh năm 1993 trú ở huyện Quan Hóa.

 

các-đối-tượng-bị-bắt-giữ-và-tang-vật-thu-được.jpg
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Báo Thanh Hóa).
 

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 22.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có trọng lượng trên 2 kg, 1 xe ô tô biển kiểm soát 36C - 30.767 là phương tiện để các đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ. Mở rộng khám nhà các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 2 thanh gươm cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Cả 4 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Đây là đường dây khép kín, hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt rất khó khăn cho công tác điều tra, vây bắt.

Điện Biên: Thu giữ 2 bánh hêrôin và 24.000 viên ma túy tổng hợp

Tại khu vực bản Pá Vạt, xã Mường Luân, Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã triệt phá thành công Chuyên án 620C, bắt quả tang đối tượng Vừ A Chung (SN 1997), trú tại bản Huổi Va B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ, gồm: 2 bánh hêrôin (trọng lượng khoảng 700g) và 120 gói nilon bên trong có chứa 24.000 viên ma túy tổng hợp; 1 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan.

 

thượng-tá-nguyễn-ngọc-thắng-phó-giám-đốc-công-an-tỉnh-điện-biên-thứ-2-từ-bên-phải-sang-kiểm-tra-tang-vật-vụ-án.jpg
Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thứ 2 từ bên phải sang kiểm tra tang vật vụ án. 

Khi bị lực lượng chức năng vây bắt Vừ A Chung đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, song với tinh thần kiên quyết, dung cảm, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt.

Tại cơ quan công an Chung khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng bên kia biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Sơn La: Bắt giữa 2 đối tượng vận chuyển hơn 11.000 viên MTTH

Mới đây, trên Quốc lộ 6C thuộc địa phận xã Yên Sơn, Công an huyện Yên Châu phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

đối-tượng-cứ-a-phổng-áo-xanh-và-cứ-a-dờ-cùng-tang-vật.jpg
Đối tượng Đờ và Phổng cùng tang vật tại cơ quan công an. 

Hai đối tượng là Cứ A Phổng (SN 1996) và Cứ A Dờ (SN 1985, cùng trú xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 701,16 gam và 11.268 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 948,95 gam được các đối tượng chia nhỏ cất giấu trong xe máy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Lào về Việt Nam về bán kiếm lời, khi qua địa phận xã Yên Sơn thì bị phát hiện và bắt giữ.

Bắt 5 container thảo dược nhập lậu từ Trung Quốc 

Mới đây, tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), bắt giữ 5 container thảo dược nhập khẩu từ Trung Quốc.

 

15_28_29_e2f7c93ae524a6439abbf158b1c0518a.jpg

 lực-lượng-chức-năng-kiểm-tra-lô-hàng-trong-container-số-hiệu-tslu0513949-ảnh-do-biên-phòng-đà-nẵng-cung-cấp.jpg

 Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng trong container số hiệu TSLU0513949 (Ảnh do Biên phòng Đà Nẵng cung cấp). 
 

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện số hàng trên của Công ty TNHH Thương mại XNK N.S (có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương).

Trước đó, ngày 14/6, công ty đã mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Theo khai báo, hàng hóa gồm; táo ta, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nước uống, hàng mới 100%.

Lô hàng chứa trong 5 container loại 40’, được vận chuyển trên tàu INSPIR, chuyến 20003S từ cảng HangPu (Trung Quốc) đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong các container trên hàng hóa không giống như khai báo. Ngày 22/6, lực lượng hải quan, biên phòng và công an tổ chức khám xét container thì phát hiện bên trong không phải là các mặt hàng như doanh nghiệp khai báo mà là thảo dược (nguyên liệu làm thuốc bắc), hoàn toàn không có mặt hàng nào giống với khai báo hải quan.

Theo Luật Dược và các văn bản hướng dẫn quy định việc nhập khẩu, sản xuất kinh doanh dược liệu phải đăng ký với cơ quan chức năng. Khi được cấp phép đủ điều kiện mới được hoạt động. Đặc biệt, tất cả các loại dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam đều phải qua quá trình kiểm tra gắt gao, nếu đủ tiêu chuẩn mới được nhập. Ngoài ra, cửa khẩu nhập đối với mặt hàng này phải là cửa khẩu quốc tế.

Hiện, lực lượng Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám xét, điều tra xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top