Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020 | 21:41

Tin PL: Bắt hơn 5 tấn hàng nhập lậu tại siêu thị MM Mega Market

Trong một thời gian ngắn các cơ quan chức năng liên tục bắt giữ nhiều lô hàng với số lượng lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đây cho thấy càng vào những ngày cận Tết Nguyên đán tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc có hướng gia tăng.

 cơ-quan-chức-năng-lập-biên-bản-kiểm-đếm-tang-vật-bvpl.jpgphoto-2-15776790374641168696680.jpgthumb-660-5a2709d4-4aba-4b54-adc1-eea5ca0b93d0.jpg

Bắt hơn 5 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ tại siêu thị MM Mega Market, ở địa chỉ đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ảnh: BVPL)

 

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 xe container chở theo hơn 5 tấn thực phẩm đông lạnh lớn nhập lậu từ Trung Quốc tại siêu thị MM Mega Market ở đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tang vật nhập lậu là nhiều thùng hàng, bên trong là lưỡi vịt, trứng non và nầm lợn đông lạnh,... dán tem nhãn Trung Quốc. Khi kiểm tra, 2 lái xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô thực phẩm này.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP. Hà Nội phối hợp làm rõ xử lý theo quy định.

Tịch thu 25 tấn gà tây Hàn Quốc

Ngày 30/12/2019, đoàn liên ngành của TP. Hà Nội đã kiểm tra kho lạnh An Việt thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh, (Quang Minh, Mê Linh), phát hiện bên trong có chứ 25 tấn đùi gà hun khói do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 

 25-tan.jpg ản-phẩm-hết-hạn-từ-9-3-2019-được-chủ-cơ-sở-gia-hạn-thêm-đến-1-3-2020.jpg

25 tấn đùi gà hun khói do Hàn Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng bị lực lương chức năng phát hiện, thu giữ tại kho lạnh An Việt thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh, (Quang Minh, Mê Linh)

 

Trong đó 12 tấn đã hết hạn sử dụng từ ngày 9/3/2019, đang được chủ cơ sở gia hạn thêm thời gian sử dụng đến ngày 1/3/2020. Lô hàng có giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội), khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chủ kho đã cất giấu một lượng lớn sản phẩm hết hạn trong kho hoa quả, sử dụng các kệ để che lấp. Tuy nhiên vì số lượng quá lớn, chủ hàng không thể cất giấu toàn bộ sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu hơn 1 tấn bánh kẹo, thịt lợn không rõ nguồn gốc

Mới đây, cũng tại Hà Nội lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn hàng không rõ nguồn gốc, tại một điểm tập kết trên phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ 440kg là thịt ngỗng xông khói cấp đông và hơn 600kg bánh kẹo có nhãn Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Bắc Giang: Bắt gần 900 kg nguyên liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Trong khi đó, tại Bắc Giang Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 29B - 022.38 do ông Đỗ Phi Hùng trú ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lái xe kiêm chủ sở hữu số hàng hóa trên xe.

 

 đoàn-kiểm-tra-phát-hiện-trên-xe-có-vận-chuyển-nguyên-liệu-thuốc-bắc-không-rõ-nguồn-gốc.jpgLực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phát hiện gần 1 tấn nguyên liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc.

 

Khi kiểm tra, lực lương chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 323 kg Đẳng sâm; 480 kg Kỷ tử; 50 kg Quy (nguyên liệu thuốc bắc). Trong khi đó, ông Hùng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số hàng nói trên.

Lực lực chức năng đã tạm giữ hàng hóa, lập hồ sơ xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top