Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021 | 10:3

Tin PL: Bắt thêm nhiều đối tượng liên quan tới vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Liên quan tới vụ án mua, bán hoá đơn giả, buôn lậu, sản xuất xăng giả, mới đây, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét khẩn cấp, bắt thêm nhiều đối tượng.

 Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo vây bắt cặp vợ chồng Tú, Vân tiêu thụ xăng giả, (Ảnh: Công an Đồng Nai).

 

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Thanh Tú (55 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Buôn lậu. Theo cảnh sát, vợ chồng Tú là Giám đốc và quản lý Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc. Hai nghi phạm này được xác định đã mua lại xăng nhập lậu, xăng giả của đường dây Phan Thanh Hữu, sau đó bán ra thị trường.

Công ty Vân Trúc có trụ sở chính tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Tú và Vân còn lập 11 chi nhánh tại TP.HCM và Bình Dương. Ngay sau khi bị bắt, cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng Tú, di lý về Công an Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Trực tiếp đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi phạm tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Qua quá trình khám xét cảnh sát thu giữ 4 tàu tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20-25 m3, ôtô, 21 CPU, 21 điện thoại, 10 đầu thu camera, hơn 1,2 tỷ đồng, 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1,7 kg chất bột tạo màu. Niêm phong 38 bồn chứa xăng và 39 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Theo Công an Đồng Nai, để vận chuyển xăng nhậu lậu, xăng giả vợ chồng Tú đã xây dựng một bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy có tải trọng 1.000 tấn. Sử dụng 4 tàu có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn để vận chuyển; một kho với 7 bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4,5 triệu lít. Mỗi ngày vợ chồng này đưa ra thị trường trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả mỗi ngày.

 

 Cảnh sát bao vây 2 cây xăng Vân Trúc, (Ảnh Thanh Kiều).

 

Một diễn biến khác, khoảng 8h sáng 9/3, hàng chục Công an tỉnh Bình Dương bắt đầu bao vây 2 cây xăng Vân Trúc nằm trên đường ĐT 743 thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Công an Bình Dương cho biết 2 cây xăng trên có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Công an Bình Dương phối hợp với Công an Đồng Nai khám xét phục vụ cho vụ án.

Liên quan đến đường dây buôn lậu này, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan. Bước đầu xác định, ông Thụy liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của một số nghi can trong đường dây buôn lậu xăng giả.

 

 Ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, (Ảnh Báo Chính phủ).

 

Hơn 1 tháng điều tra, Công an Đồng Nai đã bắt giam 39 người liên quan. Quá trình khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng...

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top