Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016 | 7:50

Tĩnh Gia: Dân chưa đồng thuận vì doanh nghiệp xây chợ theo quy trình ngược

Không tổ chức họp dân, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty TNHH Xuân Thành Công vẫn tổ chức xây dựng chợ. Trong quá trình thi công, nhiều hạng mục công trình không đảm bảo kỹ thuật, xây dựng không đúng thiết kế, gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở xã Hải Bình (Tĩnh Gia - Thanh Hóa).

Gần ba năm xây dựng chợ Hải Bình, huện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Theo ý kiến của nhiều hộ dân thì việc Công ty TNHH Xuân Thành Công không tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây chợ Hải Bình đã gây bức xúc trong dư luận. Ông Bùi Quang Ngọc, người có đất bị ảnh hưởng khi xây chợ mới, cho biết: “Chúng tôi đồng tình ủng hộ việc chuyển đổi mô hình chợ, nhưng việc xây chợ phải có ý kiến đồng thuận của những người tham gia buôn bán trong chợ. Thế nhưng, chợ mới xây đến nay đã 3 năm, chúng tôi chưa một lần được họp bàn, trước đây gia đình được buôn bán hai mặt phía chợ và phía mặt đường, bây giờ Công ty Xuân Thành Công cho xây tường rào bịt phần mặt chợ, gây khó khăn cho việc buôn bán của chúng tôi. Trước, UBND xã Hải Bình vận động chúng tôi mua đất ở đây để kinh doanh, chúng tôi đã phải mua với giá 1,8 chỉ vàng/m2, đắt gấp ba lần so với giá đất bình thường. Gia đình đã đầu tư xây dựng nhà cao hơn chợ 70cm. Bây giờ xây chợ mới lại cao hơn nhà tôi 70-80 cm, trận mưa vừa qua, nước từ chợ chảy vào nhà tôi như nước lũ”.

Không chỉ gia đình ông Ngọc mà gần 40 hộ dân quanh chợ đều nằm trong tình trạng như vậy. Trao đổi với phóng viên, ông Long, bà Mai cho biết: “Chúng tôi đang buôn bán thuận lợi, được UBND xã Hải Bình cho phép thì nay bỗng dưng Công ty Xuân Thành Công xây bịt tường rào phía mặt chợ. Việc xây chợ mới họ không tổ chức họp lấy ý kiến của chúng tôi và tự ý xây dựng chợ cao đến nửa nhà, toàn bộ nước trong chợ chảy vào nhà chúng tôi nên không thể sinh hoạt và buôn bán được gì”.

Ông Bùi Quang Ngọc cho biết: Không những xây chợ cao hơn nhà dân, Công ty Xuân Thành Công còn xây tường rào ngăn cấm các hộ dân không được buôn bán.

Tìm hiểu được biết, chợ xã Hải Bình hình thành từ trước năm 1980, là chợ dân sinh, được UBND xã tạo mặt bằng nâng cấp để nhân dân kinh doanh buôn bán. Hiện, chợ có 222 hộ kinh doanh, trong đó có 181 hộ kinh doanh cố định và 41 hộ kinh doanh không thường xuyên  trên diện tích 3.440m2. Do chợ xuống cấp và việc quản lý chợ không mấy hiệu quả nên UBND xã Hải Bình và huyện Tĩnh Gia lập phương án chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp quản lý kinh doanh, khai thác chợ. Việc chuyển đổi này, chợ sẽ được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân buôn bán là điều cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của địa phương

Sau khi có phương án và các thủ tục pháp lý để chuyển đổi, ngày 25/01/2014, UBND huyện Tĩnh Gia có Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng thầu, gói thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ Hải Bình. Công nhận Công ty TNHH Xuân Thành Công là đơn vị trúng thầu với giá 58.019.000 đồng, tổng mức đầu tư xây dựng 22.202.119.000 đồng; thời gian khởi công quý I/2014, hoàn thành quý IV/2014; thời gian giao thầu chợ là 50 năm, bắt đầu từ 15/02/2014.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Xuân Thành Công xây dựng chợ không theo đúng tiến độ. Công trình quy định phải hoàn thành quý IV/2014 nhưng đến quý III/2016 vẫn còn dở dang. Ông Trần Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Hải Bình, cho biết: “Chúng tôi chưa được kiểm tra nên chưa biết được việc Công ty TNHH Xuân Thành Công xây dựng thế nào, chỉ biết công ty thi công chợ năm 2014 thì đến năm 2015 mới có thiết kế, quy trình làm ngược. Mặt khác, trước khi xây dựng chợ, công ty không họp dân nên hầu hết các hộ kinh doanh và những hộ bị ảnh hưởng về đất đai đều chưa đồng thuận”.

Cũng theo ý kiến của nhiều hộ dân thì Công ty TNHH Xuân Thành Công đã tự ý xây dựng chợ không theo thiết kế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán, kinh doanh của họ. Chưa hết, công trình còn chậm tiến độ, khi qua 3 năm xây dựng, khối lượng công trình chỉ mới đạt 5 tỷ đồng, trong khi dự án đầu tư xây dựng chợ là trên 22 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục như: nhà vệ sinh đặt ngay giữa chợ, hệ thống ống nước quá nhỏ không đảm bảo về chất lượng… đã tạo ra những bất cập lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với nhiều phản ánh của nhân dân về việc thi công chợ Hải Bình của Công ty TNHH Xuân Thành Công không đúng quy trình, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và các tiểu thương trong chợ, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo kiểm tra xử lý sự việc.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc! 

Tân Thành

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top