Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018 | 17:20

Tỉnh Nghệ An quyết định dừng cấp phép các dự án thủy điện

Tỉnh Nghệ An đã quyết định sẽ dừng cấp phép các dự án thủy điện vô thời hạn, mặc dù các thủy điện đang đem lại những hiệu quả kinh tế-xã hội không thể phủ nhận cho địa phương.


Thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bên cạnh những hiệu quả tích cực mà các dự án thủy điện mang lại thì việc phát triển nhiều các dự án thủy điện đang để lại nhiều hệ quả xấu, rõ nhất là thay đổi môi sinh, môi trường; đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân miền núi.

Đặc biệt vào mùa mưa lũ, tại một số địa phương trong tỉnh, nhà máy thủy điện xả lũ cộng với lũ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất đá, cuốn trôi nhà cửa, cầu cống, đường giao thông.

Hằng năm, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến của cử tri đã phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và tỉnh Nghệ An về việc cần phải dừng cấp phép phát triển các dự án thủy điện.

Gần đây nhất, đợt mưa lũ trong tháng 8 và tháng 9/2018, một số nhà máy thủy điện xả lũ đã gây ngập lụt nặng, thiệt hại lớn cho nhiều địa phương miền núi.

Sau đợt lũ lụt, các nhà máy thủy điện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người dân. Tỉnh Nghệ An ghi nhận thái độ, quan điểm của các nhà máy thủy điện trong việc chia sẻ những thiệt hại của người dân; trong đó có việc hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng thiệt hại và tác hại của một số dự án thủy điện gây ra là rất lớn. Sự hỗ trợ của một số nhà máy thủy điện so với thiệt hại mà các nhà máy này gây ra là quá nhỏ.

Nghệ An hiện có 32 dự án thủy điện đã được phê duyệt, với tổng công suất 1.356,9 MW; trong đó có 12 dự án đã phát điện, với tổng công suất 739,5 MW.

Ngoài các nhà máy thủy điện lớn như Bản Vẽ, Khe Bố, Hủa Na thì các dự án thủy điện nhỏ còn lại chủ yếu được xây dựng tại các sông suối, nhánh sông suối thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

 

NGUYỄN VĂN NHẬT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top