Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 | 2:52

Tôn vinh những nông dân sáng tạo

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị Nông dân khởi nghiệp năm 2017 và Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V, giai đoạn 2012 – 2017 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 18 - 19/9/2017 tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình.

Theo đó, Hội nghị “Tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp" diễn ra từ 13h30 - 17h00 chiều 18/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự, phát biểu của đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và hơn 300 đại biểu tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2017.

Hội nghị nông dân khởi nghiệp nhằm hưởng ứng phong trào Khởi nghiệp Quốc gia, góp phần định hướng và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích khả năng tư duy sáng tạo, sản sinh ý tưởng kinh doanh của nông dân trong cả nước nhất là các hội viên nông dân trẻ có niềm đam mê và mong muốn phát triển ngành nông nghiệp...

Hội nghị nghe các báo cáo đánh giá thực trạng phong trào nông dân khởi nghiệp; tiến hành vinh danh, trao thưởng 10 mô hình khởi nghiệp xuất sắc và 10 mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Đây là những mô hình khởi nghiệp được Ban Chuyên gia đánh giá, chọn lọc từ 43 hồ sơ phù hợp với thể lệ của chương trình phát động khảo sát, lựa chọn, giới thiệu và đề cử từ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. (43 hồ sơ phù hợp với thể lệ của chương trình được Ban Tổ chức lựa chọn từ 90 hồ sơ đề cử tiêu biểu của Hội Nông dân 51/63 tỉnh thành phố gửi tham dự).

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu.

“Thông qua Hội nghị, những gương nông dân tiêu biểu đã và đang thành công trong khởi nghiệp ở nông thôn, nông nghiệp sẽ được giới thiệu, nhân rộng, được nhiều người biết đến để tham khảo, học tập, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần cho sự phát triển chung vì nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam...”, ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức buổi họp báo, Hội nghị Đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ V (giai đoạn 2012 – 2017) diễn ra ngày 19/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, trong giai đoạn 2012-2017, phong trào nông dân thi đua sản xuất tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân sáng tạo hăng hái thi đua sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng,vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa với lợi nhuận cao…

Để thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: “dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hợp tác xây dựng “cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn...

Kết quả trong giai đoạn 2012 - 2017, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có sức lan tỏa rộng, đã thu hút được đông đảo các hội viên, ND tham gia. Bình quân hàng năm có hơn 6,2 triệu hộ ND đăng ký danh hiệu, chiếm hơn 55,3% so với tổng hộ ND cả nước. Trong đó, năm 2016, tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp  đạt hơn 3,55 triệu hộ, chiếm  57,2 % số hộ đăng ký SXKD giỏi. 

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân kiên trì vượt khó, năng động làm giàu và mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng trăm lao động, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. So với giai đoạn 2007 - 2012, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng tăng gấp 5 lần. Hộ ND SXKD giỏi các cấp đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động.

Anh Thơ

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top