Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 2 năm 2015 | 12:35

TP.Hà Nội: Cần làm rõ những sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh

Mặc dù phản ánh của giáo viên Trường THCS Hiền Ninh chưa được giải quyết dứt điểm thế nhưng trong báo cáo của huyện Sóc Sơn gửi báo Kinh tế nông thôn và UBND TP. Hà Nội lại khẳng định đã được kiểm tra xử lý xong. Dư luận hoài nghi, UBND huyện Sóc Sơn đã bao che cho sai phạm?

 

>> Sóc Sơn (Hà Nội): Lộ sáng nhiều sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh!

 

>> TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ những sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh!

 

Đã xử lý xong sai phạm?

Ngày 12/1/2015, UBND TP. Hà Nội có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu kiểm tra, xử lý những sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh và trả lời Báo, có báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 31/1/2015.

Ngày 29/1/2015, UBND huyện Sóc Sơn có Công văn 133/UBND - GDĐT gửi Báo Kinh tế nông thôn và UBND TP.Hà Nội báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý những nội dung mà báo phản ánh.

Theo công văn của huyện Sóc Sơn, tất cả các nội dung báo nêu đều có trong các đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Thế, giáo viên Trường THCS Hiền Ninh đã gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn và các cơ quan báo chí nhiều lần trước đây.

Những sự việc mà ông Thế phản ánh xảy ra trong năm học 2012 - 2013. Các nội dung này đã được Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Đảng ủy xã Hiền Ninh đã xử lý các vấn đề mà ông Thế nêu.

 

Do chưa được huyện Sóc Sơn xử lý dứt điểm các phản ánh của của mình nên ngày 4/12/2014, ông Thế tiếp tục gửi đơn tới nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, trong công văn thông báo tới cơ quan báo chí và UBND TP.Hà Nội huyện Sóc Sơn lại cho rằng những sai phạm tại trường THCS Hiền Ninh đã xử lý xong.

 

Ngày 28/1/2015, Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã làm việc với ông Thế. Tại buổi làm việc, ông Thế cho biết, tất cả các nội dung báo nêu đều có trong đơn mà ông thế đã gửi các cơ quan chức năng trước đây và đã được Phòng GD&ĐT, Đảng ủy xã Hiền Ninh trả lời, giải quyết không có nội dung gì khác hoặc mới; phóng viên cũng không thông tin, trao đổi gì với ông Thế trước khi viết bài.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, UBND huyện Sóc Sơn khẳng định các nội dung sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh mà báo nêu đã được kiểm tra xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định từ trước khi báo phản ánh.

 

Đề nghị UBND TP.Hà Nội vào cuộc làm rõ

Theo công văn của UBND huyên Sóc Sơn gửi báo và UBND TP. Hà Nội thì những sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh đã được huyện này kiểm tra và xử lý xong trước khi báo nêu.

Ngày 3/2/2015, ông Thế có đơn phản ánh tới báo việc được cho là đã xử lý xong của huyện Sóc Sơn.

Trong đơn ông Thế cho biết, những nội dung mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng tôi được biết, UBND huyện Sóc Sơn đã có công văn trả lời báo với nội dung: “Những nội dung mà tôi phản ánh trên báo là từ những năm trước không có nội dung mới và mọi vấn đề đã được giải quyết dứt điểm”.

Theo ông Thế, ngày 27/1/2015, ông Đỗ Xuân Huân, Phó trưởng phòng GD&ĐT Sóc Sơn, có cuộc trao đổi với ông Thế (khoảng 15 phút). Tại đây, ông Huân có hỏi về số tiết mà ông Thế đang dạy; đơn phản ánh tới báo bằng hình thức nào; thầy không nhất trí ở điểm gì?

Ông Thế cho biết, Văn bản 14 và Văn bản 279 trả lời chung chung chưa minh bạch, chưa xử lý những sai phạm đích đáng để có sức thiết phục, răn đe.

Kết thúc buổi trao đổi, ông Huân có nói: “Tôi trả lời thầy bằng Văn bản 14 và Văn bản 279, còn bây giờ tôi hết trách nhiệm. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng tình với cách đánh giá của Phòng”.

 

Ông Thế khẳng định, UBND huyện Sóc Sơn trả lời quý báo rằng đơn của ông đã được giải quyết dứt điểm là không đúng sự thật. Phòng GD&DT huyện Sóc Sơn cũng chưa một lần vê giải quyết đơn thư của tôi, văn bản 14 và văn bản 279 là tự Phòng Giáo dục soạn thảo ra.

 

Ông Thế khẳng định, UBND huyện Sóc Sơn trả lời quý báo rằng đơn của tôi đã được giải quyết dứt điểm là không đúng sự thật. Phòng GD&DT huyện Sóc Sơn cũng chưa một lần về giải quyết đơn thư của tôi, Văn bản 14 và Văn bản 279 là tự Phòng Giáo dục soạn thảo ra.

Theo ông Thế, Phòng Giáo dục trả lời báo rằng mời tôi lên làm việc là không đúng vì đây chỉ là cuộc trao đổi không có biên bản làm việc. Tôi không nói nội dung “Báo Kinh tế nông thôn nêu trong các đơn…không có gì khác hoặc mới, phóng viên cũng không thông tin trao đổi gì với tôi trước khi viết bài”  là do ông Huân tự bịa đặt, vì cuối tháng 10/2014 và đầu tháng 12/2014, tôi không đồng ý với trả lời của huyện, tôi đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng, trong đó có báo Kinh tế nông thôn.

Ông Thế khẳng định, đến ngày 3/2/2015, những nội dung mà ông phản ánh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, giải quyết một cách thỏa đáng nhưng UBND huyện Sóc Sơn lại thông báo với cơ quan báo chí, báo cáo UBND TP. Hà Nội rằng những sai phạm tại đây đã được kiểm tra xử lý xong? Phải chăng bên trong sự việc có điều khất tất?

Đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm những sai phạm tại Trường THCS Hiền Ninh.

Hoàng Văn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top